Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông

Một võ tăng phái Nam thiếu lâm đã có màn trình diễn kungfu tuyệt vời.

Một võ tăng tại chùa Thiếu Lâm ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc là Thích Lý Lượng đã có màn biểu diễn "bay" trên mặt nước ngoạn mục trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 1

Trên con đập Thảo Bang của thành phố Tuyền Châu, vị sư trẻ Thích Lý Lượng đã phô diễn kungfu tuyệt đỉnh khi chạy bộ trên mặt nước, chạm nhẹ lên ba tấm ván hẹp và mỏng được trải sẵn.

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 2

Chiều ngang của con đập có khoảng cách 118m, trong khi kỷ lục mà Thích Lý Lượng từng lập được khi "bay" trên mặt nước trước đó là 100m.

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 3

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 4

Trong quá trình chạy, khi bắt đầu cách bờ 3m, nhà sư có lúc mất thăng bằng và bị ngã xuống nước. Tuy nhiên chỉ trong 5 giây võ sư này đã nhanh chóng trở lại được tư thế và tiếp tục phi băng băng về phía trước.

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 5

Tấm mành ba lớp giúp võ sư trẻ thi triển khinh công.

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 6

Võ sư trẻ giải thích bí quyết có thể bay trên mặt nước một cách nhẹ nhàng và với khoảng cách xa như vậy là nhờ "tốc độ phải thật nanh, sải chân phải thật ngắn, sau đó là vận dụng lực nổi của ba tấm mành đặt trên mặt nước giúp diện tiếp xúc của chân giảm tối đa".

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 7

Thích Lý Lượng bắt đầu thực hiện tập luyện kungfu này từ năm 2005. Ban đầu ông sử dụng những tấm mành tết bằng cỏ có kèm theo những thẻ gỗ mỏng, sau đó phát mình ra loại mành 3 mảnh vừa mỏng và nhẹ hơn.

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 8

Được biết, các võ tăng chùa Thiếu Lâm ở Tuyền Châu thuộc phái Nam thiếu lâm, thường xuyên tổ chức thi triển công phu như trường hợp võ tăng Thích Lý Lượng phi thân trên mặt nước.

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 9

Tuy nhiên, một võ tăng tại chùa Thiếu lâm Sùng Sơn cho biết: "Kungfu đi trên mặt nước chỉ có trong tiểu thuyết". Theo lý giải của vị võ tăng này, võ thuật chủ yếu dựa vào sức mạnh của cơ thể, trong khi khinh công chỉ là một năng lực hư cấu chỉ có trong văn hóa võ hiệp truyền thống của Trung Hoa mà ra.

Clip võ tăng Thiếu lâm chạy như bay trên sông - 10

Các nhà khoa học đã chứng minh, tất cả mọi vật thể rơi trên Trái Đất đều chịu ảnh hưởng từ sức hút từ tâm địa cầu: "Khi con người ở trên mặt nước sẽ không thể chống lại được lực hấp dẫn, càng không thể chạy băng băng trên mặt nước.

Vị Đạt Ma sư tổ từng quá giang trên mặt nước năm xưa cũng nhờ có sự trợ giúp của ngoại lực nên cũng không thể gọi là khinh công trên mặt nước được", võ sư chùa Thiếu Lâm núi Sùng sơn cho biết.

Võ sư Thích Lý Lượng thi triển khinh công trên mặt nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Cri/EcnsPeople) ([Tên nguồn])
Video clip chuyện lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN