Chuyện lạ ở thung lũng trường thọ

Mảnh đất Mường Chợm (Hòa Bình) vẫn được nhiều người gọi với cái tên "xứ sở trường sinh", bởi ở đây hàng chục cụ già sống đến hơn 100 tuổi.

Thung lũng Mường Chợm thuộc xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình nằm ở nơi cao nhất của xứ Mường, quanh năm mây trắng bao phủ. Nơi mà con người tưởng như không thể sinh sống nhưng lại được gọi là “xứ sở trường sinh”.

Rất nhiều người tự hỏi bí quyết để những người dân ở Mường Chơm sống lâu là gì? Liệu có thể tìm ra phương thuốc trường thọ cho con người? Hãy cùng Nóng và Lạ khám phá vùng đất này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTG
Nóng và Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN