Tỷ giá USD hôm nay 24/4: Lao dốc xuống sát ngưỡng kháng cự quan trọng

Nguyên nhân của việc sụt giảm được nhận định do động thái muốn tăng thuế của ông Biden.

Rạng sáng ngày 24/4 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 90.797 điểm, giảm 0.524 điểm, tương đương để mất 0.57%.

USD index giảm xuống mức thấp, sát ngưỡng kháng cự quan trọng. 

Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra kế hoạch tăng thuế đối với những người Mỹ giàu có. Các nguồn tin cho biết trong tuần này rằng, đề xuất kêu gọi tăng mức thuế thu nhập cận biên cao nhất sẽ tăng từ 37% lên 39,6%. Thuế suất cũng sẽ tăng gần gấp đôi đối với lãi từ đầu tư lên 39,6% đối với những người có thu nhập trên 1 triệu USD.

Đó sẽ là mức thuế cao nhất đối với thu nhập từ đầu tư kể từ những năm 1920.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều đang có dấu hiệu phục hồi tốt từ những ảnh hưởng của dịch bệnh. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ từ 4,3% lên 5,1% trong năm nay nhờ gói cứu trợ mới trị giá 1.900 tỷ USD của Chính phủ cùng việc Fed quyết tâm giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục.

Đồng USD tiếp tục đi xuống

Đồng USD tiếp tục đi xuống

Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.179 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.824 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.945 – 22.970 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.155 – 23.175 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.680 - 23.730 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

”Biệt phủ” bằng gỗ trên mảnh đất 2000m2 của gia đình 3 thế hệ

Công trình không chỉ rộng mà còn có thiết kế như một biệt phủ gỗ thời xưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN