1 trại viên tạm giam bị đánh chết

Sáng 27/1, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và TP Nha Trang xác nhận trại viên Huỳnh Ngọc Hoàng (nam, sinh ngày 13/10/1995), đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang, thiệt mạng do bị đánh. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra.

Trưa cùng ngày, bên linh cữu con tại nhà riêng ở tổ 1, Hòa Tây, phường Vĩnh Hòa (Nha Trang), cha Hoàng là ông Huỳnh Ngọc Thắng (bảo vệ Xí nghiệp đường bộ 505) cho biết khoảng 8 giờ sáng 26/1, gia đình nhận hung tin từ công an phường và được đưa đến nhà xác bệnh viện tỉnh nhận mặt con.

Khám nghiệm tử thi tiến hành lúc 11 giờ sáng 26/1 cho thấy Hoàng bị gãy sống mũi, nhiều vết bầm ở mắt, mũi, cổ, ngực, sườn và dập gan.

Trước đó, ngày 1/5/2011, Hoàng theo nhóm bạn xấu tham gia vụ cướp giật điện thoại ở phường Phước Long (Nha Trang), cuối ngày bị mời đến Công an Nha Trang lấy lời khai và cho tại ngoại hầu tra.

Ngày 9/10/2012, Hoàng bị bắt tạm giam. Tại phòng khám nghiệm tử thi, ông Thắng nghe các cán bộ nói vụ việc xảy ra khoảng 1- 2 giờ sáng 26/1, Hoàng bị trại viên cùng buồng giam (6 người) đánh đập, do không chịu viết giấy nói gia đình gửi nhiều tiền để ăn tết. Hoàng chết trên đường đi cấp cứu.

Gia đình Hoàng cho biết đến trưa 27/1, chưa nhận được bất cứ giấy tờ gì liên quan cái chết của Hoàng, chưa thấy cán bộ trại điện chia buồn hay đến nhà thăm hỏi, xin lỗi. Hoàng là con duy nhất trong nhà.

Cũng trưa 27/1, trưởng và phó Công an phường Vĩnh Hòa đến chia buồn, động viên gia đình sớm đưa linh cữu Hoàng đi an táng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Tạo (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN