"Thánh piano" vô gia cư gây sốt dân mạng

Người đàn ông đầu bù tóc rối, ăn mặc nhếch nhác trở thành hiện tượng nổi khắp cộng đồng mạng nhờ tài chơi piano cực điêu luyện trên đường phố.

Donald Gould (51 tuổi) – người đàn ông vô gia cư đến từ Florida đang trở thành một hiện tượng mới nổi trên Youtube toàn cầu sau khi clip ghi lại màn trình diễn piano đầy ngẫu hứng của ông được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

"Thánh piano" vô gia cư gây sốt dân mạng - 1

Tiếng đàn mê hoặc của người đàn ông vô gia cư.

Clip ghi lại màn trình diễn ấn tượng của Donald.

Aurore Henry, một du khách qua đường đã hoàn toàn bị ấn tượng trước những ngón đàn điệu nghệ của người “nhạc công đường phố”. Hôm đó, Donald chơi lại ca khúc Come Sail Away của ban nhạc rock Styx (Mỹ), một bản nhạc được cho là khó ngay cả với những nhạc công chuyên nghiệp.

Henry đã quay lại màn trình diễn của Donald và tung lên mạng ngay sau đó. Chỉ sau một tuần, đoạn video đã có hơn 4 triệu lượt xem cùng hàng ngàn lượt chia sẻ trên facebook.

"Thánh piano" vô gia cư gây sốt dân mạng - 2

Chân dung "thánh đàn" mới nổi trên Youtube toàn cầu.

Nhiều người sau khi xem xong màn chơi đàn “xuất thần” của người đàn ông vô gia cư đều tỏ ra   ngưỡng mộ trước một tài năng hiếm có. “Thật không thể tin nổi!”, “Ông ấy nên đi thi cuộc thi tìm kiếm tài năng trên truyền hình”, “Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước tài năng của ông ấy”,...là những bình luận có cánh mà cư dân mạng dành cho Donald.

Ít ai biết, trước đây Donald Gould từng theo học đại học Spring Arbor ngành sư phạm âm nhạc vì muốn trở thành giáo viên. Sau đó, ông bất ngờ chuyển hướng sang làm nhạc công phục vụ trong Hải quân Mỹ.

"Thánh piano" vô gia cư gây sốt dân mạng - 3

 Donald Gould trở nên nổi tiếng và được nhiều người nhận ra.

Theo Dailymail, Donald bắt đầu kiếm tiền bằng việc trở thành một nghệ sĩ piano đường phố ở Sarasota, Florida từ 6,7 năm trước. Số tiền ít ỏi mà ông xin được chỉ đủ để chi trả cho bữa ăn trong ngày, thế nhưng, Donald chưa bao giờ có ý định rời xa cây đàn piano đã gắn liền với cả cuộc đời mình.

Theo những người dân địa phương, Donald Gould có thiên hướng âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài piano, ông còn có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ khác nhau như monica, ghitar, đàn clarinet,...

Tuy nhiên, người nghệ sĩ già lại có đường đời khá trắc trở, nhất là khi vợ ông qua đời vào năm 1998. Donald bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm rồi nghiện ngập, sau đó là mất việc. Donald cũng mất quyền nuôi con và từ thời điểm đó, ông trở thành một người vô gia cư trên đường phố Sarasota.

Từ khi trở nên nổi tiếng trên mạng, Donald được nhiều người biết tới và nhận ra hơn. Một quán bar ở Sarasota cũng đã tạo điều kiện cho Gould làm việc tại quán như một nhạc công piano chuyên nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tuấn (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN