Công an Hà Nội thông tin về vụ xe biển xanh trốn CSGT

Theo Phòng CSGT Hà Nội, tài xế điều khiển chiếc xe biển xanh đã có hành vi lách xe qua người chiến sĩ CSGT để bỏ chạy và không chấp hành yêu cầu kiểm tra.

Như tin đã đưa, sáng 14.9, tổ công tác Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT (PC67), Công an TP. Hà Nội đã yêu cầu dừng xe và xử lý ô tô Ford biển số 34B-2456 (biển màu xanh) tại phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) sau khi chiếc xe này đi vào đường cấm, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 15.9, Phòng PC67 - Công an TP. Hà Nội đã thông tin chính thức về vụ việc.

Công an Hà Nội thông tin về vụ xe biển xanh trốn CSGT - 1

CSGT Hà Nội khẳng định, tài xế lái xe biển 34B-2456 lách xe bỏ chạy và không chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT.

Theo đó, hồi 8h30 ngày 14.9 tại ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn, tổ công tác Đội CSGT số 4 phát hiện xe ô tô biển 34B - 2456 đi vào đường cấm ô tô (từ hướng Lê Duẩn rẽ trái vào Khâm Thiên).

Lúc này, trung úy Đỗ Trường Giang (cán bộ Đội CSGT số 4) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, lách xe tránh anh Giang rồi bỏ chạy vào đường Khâm Thiên.

Sau đó, thiếu tá Nguyễn Xuân Long, tổ trưởng tổ công tác đã dùng xe mô tô chuyên dụng để đuổi theo xe vi phạm. Khi xe ô tô chạy tới số 106 phố Khâm Thiên thì dừng lại do đường đông.

Thiếu tá Long ra hiệu lệnh cho lái xe đỗ sát vào lề bên phải đường nhưng lái xe không chấp hành. Chỉ khi người dân phản đối thái độ của lái xe, lúc này lái xe mới đỗ sát xe vào lề đường bên phải. Dù vậy, tài xế vẫn cố thủ trong xe, không xuống làm việc với CSGT.

Được sự hỗ trợ của CS113 Công an quận Đống Đa, 30 phút sau, lái xe mới chịu xuống xe xuất trình giấy tờ, làm việc.

Tổ công tác Đội CSGT số 4 sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính lái xe Nguyễn Đình Du về 3 lỗi vi phạm gồm: Điều khiển xe ô tô đi vào đường cấm; Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; Không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ.

Ngoài ra, tổ công tác đã tạm giữ giấy phép lái xe và đăng ký xe của lái xe Nguyễn Đình Du theo quy định.

Trước đó, ngày 14.9, trả lời báo chí sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Xuân Huy - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Dương (đơn vị quản lý, sử dụng chiếc xe 34B-2456) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, bệnh viện đã yêu cầu tài xế điều khiển xe 34B-2456 là Nguyễn Đình Du (SN 1983, Gia Lộc, Hải Dương) tường trình lại sự việc.

Theo ông Huy, trong bản tường trình tài xế Du cho biết: Do đi theo xe buýt nên đã điều khiển xe đi vào đoạn đường cấm Lê Duẩn. Khi lái xe di chuyển sang phố Khâm Thiên thì bị CSGT điều khiển xe mô tô chạy lên ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc này, lái xe Du đã từ từ lái xe tấp vào lề phố Khâm Thiên.

Đúng lúc CSGT dừng xe, tài xế Du có điện thoại nên vẫn ngồi trong xe để nghe. Một lúc sau, tài xế Du mới xuống mở cửa xe, xuất trình giấy tờ cho CSGT kiểm tra.

Ông Huy cho biết, không có chuyện lái xe bỏ chạy hay chống đối lực lượng CSGT.

Tuy nhiên, trao đổi với PV chiều 15.9, lãnh đạo Đội CSGT số 4 khẳng định, lái xe 34B - 2456 bỏ chạy và không chấp hành yêu cầu kiểm tra của CSGT, cố thủ trên xe có sự chứng kiến của nhiều người dân và lực lượng Công an Đống Đa. Khi tổ công tác CSGT lập biên bản, tài xế Du cũng đã ký tên thừa nhận mình vi phạm cả 3 lỗi vi phạm nêu trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN