Cảnh sát hình sự giải mã án "thôi miên"

Thời gian gần đây lại xuất hiện thông tin về một số nhóm đối tượng dùng thủ thuật “thôi miên” chiếm đoạt tài sản ngay giữa thanh thiên bạch nhật khiến người dân không khỏi hoang mang. Thực hư chuyện này ra sao?

Bị “thôi miên” cướp tài sản giữa ban ngày?

Không chỉ ở các tỉnh phía Bắc, thời gian qua, tại các tỉnh phía Nam và TP.HCM lại xuất hiện thông tin trình báo của người dân về việc bị một số nhóm người dùng thủ thuật thôi miên để chiếm đoạt tài sản.

Mới đây nhất, một ngày giữa tháng 11/2013, chị N.T.T. (SN 1986, ngụ Bình Phước) đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 13 (quận Thủ Đức) về quận Tân Bình. Khi vừa đổ dốc cầu Bình Triệu, chị bị 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy tiếp cận hỏi “có quen ai để hợp tác bỏ mối bột ngọt không?”. Theo chị T., nhóm này “đeo bám” đến gần bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), chặn đầu xe sau đó nói lảm nhảm mấy câu gì đó làm chị mất cảnh giác. Sau khi “hồi tỉnh”, chị T. phát hiện bị mất chiếc laptop cùng 800.000 đồng. Chị T. cho rằng mình bị nhóm người này “thôi miên”, sự việc lại xảy ra vào buổi trưa vắng người nên không ai can thiệp được.

Cảnh sát hình sự giải mã án "thôi miên" - 1

Ba đối tượng người nước ngoài dùng thủ đoạn “lanh tay, lẹ mắt” chiếm đoạt tài sản bị bắt tại Việt Nam

Cách đây không lâu, bà N.T.V. (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) hớt hải đến Công an huyện Bình Chánh trình báo, bà bị hai đối tượng nam nữ “thôi miên” chiếm đoạt số tiền hơn 1 triệu đồng, ĐTDĐ rồi bỏ đi. Theo bà V., vào buổi trưa hôm đó, bà vừa dừng xe máy tạt vào lề đường tránh nắng thì hai đối tượng lạ mặt tiếp cận hỏi chuyện. Khoảng ít phút sau, bà cảm thấy mình như người mất hồn, khi tỉnh lại mới biết tài sản bị mất cắp…

Theo tường trình của một số nạn nhân khác là chủ cửa hàng, một số đối tượng người nước ngoài khi đến mua hàng đều trả bằng số tiền có mệnh giá lớn. Khi chủ cửa hàng thối lại tiền, những đối tượng này đều tỏ thái độ khó chịu, hay những cử chỉ (bằng tiếng nước ngoài) xin đổi lại số tiền thối rồi “thôi miên” lấy hết tiền bỏ đi…

Vậy, câu chuyện các nạn nhân bị thôi miên, chiếm đoạt tài sản thực hư thế nào?

Khó có chuyện “thôi miên” chiếm đoạt tài sản

PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội tâm lý học xã hội Việt Nam cho biết, việc hiểu đúng về thuật ngữ "thôi miên" cũng như người thực sự sử dụng nó không phải đơn giản như thế. Khi bị thôi miên, con người ở trạng thái không có ý thức cũng như không thể kiểm soát mình và phụ thuộc vào một kích thích hay một tác động chủ đích nào đó. Việc mất mất tài sản như những trường hợp trên là những hành vi thiếu cảnh giác xuất phát từ nhiều trường hợp khác nhau.

Cụ thể, theo PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, có thể người được mệnh danh thôi miên sử dụng thủ thuật đánh thuốc mê bằng các dạng nước, hương, chất lỏng hay bột một cách tài tình theo ảnh hưởng tạm thời hoặc người mất cắp bị khuyến dụ bởi lòng tham, sự hấp dẫn bởi câu chuyện và bị lừa ngoạn mục theo kiểu nhanh tay, lẹ mắt…

Cảnh sát hình sự giải mã án "thôi miên" - 2

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn: “Khi bị thôi miên, con người ở trạng thái không có ý thức cũng như không thể kiểm soát mình và phụ thuộc vào một kích thích hay một tác động chủ đích nào đó…”.

Chia sẻ quan điểm cá nhân, trung tá Nguyễn Thanh Huyền (Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm lừa đảo, trộm cắp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM) nhận định khó có chuyện “thôi miên” chiếm đoạt tài sản. Theo trung tá Huyền, nhiều khả năng vì một lý do nào đó nạn nhân không khai thật chuyện mất tiền, và nghĩ ra chuyện “thôi miên” để “đối phó” với người thân...

Cùng quan điểm trên, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội (PC45) khẳng định, từ trước đến nay chưa hề ghi nhận một vụ thôi miên chiếm đoạt tài sản nào trên địa bàn. Đại diện PC45 TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này từng phá một số vụ án liên quan đến trò dùng thủ thuật đánh tráo tiền để chiếm đoạt tài sản. Nhưng số lượng vụ án loại này không nhiều. Thậm chí từ đầu năm đến nay, PC45 TP.Hà Nội chưa tiếp nhận vụ nào. Báo cáo từ các địa bàn cũng không cho thấy có vụ án nào đối tượng sử dụng thuật thôi miên để chiếm đoạt tiền.

Có lần, trước thông tin dư luận, PC45 TP.Hà Nội đã phải liên hệ với tòa soạn báo để hỏi phóng viên về vụ thôi miên mà báo đã đăng tải. Nhưng khi hỏi rõ thì hóa ra vụ việc không có thật. Một cảnh sát hình sự còn cho biết, từng có người dân đến nói rằng bị thôi miên. Nhưng khi công an vào cuộc điều tra mới vỡ lẽ là "hoang báo"…

Lời khuyên của tiến sỹ tâm lý

- Tránh giao tiếp thân tình với người lạ hay thiếu độ an toàn trong cảm giác.

- Luôn cảnh giác cao độ trước người lạ, thiết lập mối quan hệ an toàn, đảm bảo hoạt động nhóm.

- Kiểm soát cuộc giao tiếp của chính mình và tránh bị phân tán chú ý quá mức bởi chủ thể giao tiếp khác.

- Tỉnh táo và sống chân thành, công bằng và tích cực cũng như đừng để cái lợi trước mắt làm mờ lương tri để thiếu cảnh giác.

- Sống đúng với phương châm: không có thuận lợi hòa toàn mà cũng chẳng có khó khăn chồng chất… Mọi thứ đều có cái này và cái khác. Không có việc quá nhẹ nhàng mà lương cao hay thưởng hậu…

PGS.TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn - Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN