Yok Đôn: Voi chết, ảnh hưởng cả đàn voi

Ngày 27/8, ông Huỳnh Trung Luân - giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk - cho biết hai con voi bị giết tại vườn quốc gia Yok Đôn ngày 25/8 thuộc đàn voi gồm 29 con thường xuyên cư trú tại vườn quốc gia Yok Đôn.

Trong đàn voi này có hai con voi đực, trong đó con voi đực bị giết là con voi đực có ngà (trưởng thành) duy nhất.

Ông Luân nhận định thêm việc con voi đực trưởng thành duy nhất của đàn bị giết hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển bền vững của đàn voi cũng như quần thể voi ở vườn. Chính vì vậy, điều cấp thiết là phải tìm ra thủ phạm giết hại voi, trừng trị thích đáng để răn đe.

Ngoài đàn voi này, ông Luân cũng cho biết còn có một đàn voi khác thường xuyên xuất hiện tại vườn quốc gia Yok Đôn.

Theo ông Hoàng Văn Xuân - Phó giám đốc vườn quốc gia Yok Đôn, hiện cơ quan công an đang truy tìm những đối tượng sát hại voi và đến nay vẫn chưa khởi tố vụ án. Những đối tượng săn bắn voi thường lợi dụng ban đêm mới ra tay, lại ở những địa hình phức tạp khiến việc truy tìm rất khó khăn.

Theo thống kê của Trung tâm bảo tồn voi, từ năm 2009 đến nay đã có 19 con voi bị sát hại, riêng tám tháng đầu năm 2012 có năm con voi rừng bị giết (trong đó có ba con voi trưởng thành).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Tân (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN