Sẽ tìm nguyên nhân cụ bà tự thiêu trước tòa

VKS sẽ phối hợp với công an xác minh nguyên nhân gây bức xúc làm cụ bà tự vẫn.

Liên quan đến vụ cụ Nguyễn Thị Bương (83 tuổi, ngụ thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, Phú Yên) tẩm xăng tự thiêu trên bậc thềm TAND huyện Đông Hòa ngày 5/7, chiều 7/7, ông Hà Công Khánh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên (Cục THA), cho biết Tổng cục THA dân sự sẽ vào kiểm tra việc THA trường hợp trên.

Chưa xác định nguyên nhân

Theo ông Khánh, trong ngày 7/7, Cục THA đã kiểm tra hồ sơ THA liên quan tại Chi cục THA huyện Đông Hòa để xác định việc THA có sai sót gì không, nguyên nhân nào gây bức xúc cho cụ Bương? “Qua kiểm tra và báo cáo của Chi cục THA huyện Đông Hòa cho thấy sau khi kê biên một bộ bàn ghế salon của người con rể là Nguyễn Văn Lập có giá trị 3 triệu đồng giao cho cụ Bương, xét thấy ông Lập không còn tài sản nào khác nên tháng 9/2011, cơ quan THA đã trả đơn yêu cầu THA cho cụ Bương. Từ đó đến nay, cụ Bương không hề đến cơ quan THA, không có đơn yêu cầu THA trở lại cũng như không có đơn khiếu nại, tố cáo gì liên quan đến THA. Chi cục THA khẳng định là cơ quan THA không gây bức xúc gì cho cụ. Chúng tôi chưa xác định nguyên nhân nào khiến cụ có hành động như vậy”.

Sẽ tìm nguyên nhân cụ bà tự thiêu trước tòa - 1

Ngôi nhà chung của ông Nguyễn Văn Lập và con gái cụ Bương đang được tòa thụ lý giải quyết chia tài sản sau ly hôn. Ảnh: Tấn Lộc

Trong diễn biến khác, VKSND huyện Đông Hòa cũng vào cuộc, kiểm tra hồ sơ THA trường hợp trên. Ông Nguyễn Văn Sáu, Viện phó VKSND huyện Đông Hòa, thông tin: “Hồ sơ của cơ quan THA thể hiện ông Lập trốn đi khỏi địa phương, cơ quan THA xác minh nhiều lần nhưng ông không có tài sản để THA. Ông Lập còn một ngôi nhà nhưng liên quan đến việc chia tài sản sau ly hôn, chưa giải quyết. Về nguyên tắc, người được THA phải có trách nhiệm chứng minh người THA có tài sản. Nếu không chứng minh được, xác minh cũng không có tài sản thì cơ quan THA trả lại đơn yêu cầu THA. Khi nào có điều kiện, người được THA có đơn yêu cầu thì tiếp tục thi hành trở lại. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan điều tra thu thập các tài liệu, chứng cứ để xem xét có tình tiết gì khác hay không. Đặc biệt, chúng tôi sẽ xác minh có hay không việc cụ lên xuống liên tục, nhiều lần để đề nghị THA như gia đình cụ Bương phản ánh. Nếu có, chúng tôi sẽ làm rõ vì sao không giải quyết”.

Có tài sản nhưng chưa chia

Để hiểu rõ thực hư người con rể có điều kiện THA hay không, chúng tôi tìm đến thôn Bàn Thạch, nơi ông Lập cư trú. Theo ông Huỳnh Tấn Thắng, Trưởng thôn Bàn Thạch, trong thời gian ông Lập và con gái cụ Bương còn sống chung, hai người xây được một ngôi nhà cấp bốn có gác trên khu đất rộng gần 40 m2. Hiện nay ngôi nhà thường xuyên đóng cửa do ông Lập đi làm thuê nhiều nơi. Ngoài ra, ông Lập và con gái cụ Bương còn có một hồ nuôi tôm nhưng đang bỏ hoang vì thua lỗ. Ông Lập có hoàn cảnh khó khăn, mấy năm nay đi làm thuê, thỉnh thoảng mới về nhà nên khó mà có tiền để trả nợ…

Về số tài sản trên, ông Đoàn Dũng, Chánh án TAND huyện Đông Hòa, cho biết: Năm 2009, TAND huyện giải quyết vụ ly hôn giữa con gái cụ Bương và ông Lập. Lúc ấy hai người thỏa thuận sẽ tự phân chia tài sản sau khi ly hôn. Tuy nhiên, đến nay ông Lập và con gái cụ Bương không tự thỏa thuận được nên ngày 29/5 vừa qua, con gái cụ Bương có đơn đề nghị TAND huyện giải quyết chia tài sản chung của hai người là ngôi nhà và hồ nuôi tôm.

Như chúng tôi đã thông tin, bức xúc trước bản án buộc người con rể phải trả nợ cho mình nhưng không được thi hành đầy đủ, cụ Bương đã tẩm xăng tự vẫn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Huyện ủy đã đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ sự mất mát với gia đình bà cụ và đề nghị chính quyền chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc THA liên quan đến cụ.

Cao Thị Hòa An, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa

Tôi cũng đã nghe thông tin ban đầu về vụ việc trên. Hôm nay (8/7), tôi sẽ làm việc với huyện Đông Hòa để nắm lại cụ thể sự việc trên và sẽ có ý kiến.

Ông Lương Mộng Sanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Lộc (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN