Vụ cô giáo chuyển giới: Chờ ý kiến Thủ tướng

Sự việc liên quan đến vụ công dân đầu tiên chuyển giới được pháp luật công nhận.

Ngày 22/2, ông Bùi Quang Phụng, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, cho hay lãnh đạo Bộ Tư pháp vừa gọi điện cho ông chỉ đạo tạm ngưng ban hành các quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định về việc xác định lại giới tính cho anh Phạm Văn Hiệp (39 tuổi, ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) và thay đổi tên thành chị Phạm Lê Quỳnh Trâm. Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết phải chờ Bộ Tư pháp và Bộ Y tế xin ý kiến Thủ tướng về việc này.

Vụ cô giáo chuyển giới: Chờ ý kiến Thủ tướng - 1

Cô giáo Quỳnh Trâm dạy học tối 24/1

Ông Phụng cho biết thêm các quyết định do UBND huyện Chơn Thành ban hành trước đó là trái với quy định của pháp luật, bởi qua xác minh cho thấy Phòng tư pháp huyện Chơn Thành đã nhận sai sót, lúng túng trong việc thực hiện nghị định của Chính phủ về xác định lại giới tính.

Bên cạnh đó, nội dung xác nhận của bác sĩ Hoàng Ngọc Hải (bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, hiện đã chuyển về tỉnh Bình Dương công tác - PV) trong đơn xin xác nhận lại giới tính của anh Phạm Văn Hiệp là không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện việc đăng ký xác định lại giới tính. Do đó sở đã ký tờ trình gửi chủ tịch UBND tỉnh này xem xét, ban hành các quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định số 5876/QĐ-UBND ngày 5/11/2009; quyết định số 5877/QĐ-UBND ngày 6/11/2009 về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính của anh Phạm Văn Hiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bùi Liêm (Tuổi Trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN