Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu

Có người thấy nội thất, màu sắc tàu không đẹp, người khác lại cho rằng "có tàu để đi là tốt lắm rồi".

Ngày 29.10, mẫu tàu điện trên cao do Trung Quốc sản xuất cho dự án Đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông bắt đầu được trưng bày tại Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).

Sáng nay (30/10), rất đông người dân đến tham quan, đóng góp ý kiến về toa tàu mẫu và nhiều cuộc tranh luận "nảy lửa" về nội thất, màu sắc cũng như sự thuận tiện của đoàn tàu khi đưa vào hoạt động đã xảy ra ngay trên tàu mẫu.

Video: Người dân tranh cãi "nảy lửa" trên đoàn tàu mẫu

Sau khi tham quan một vòng đoàn tàu mẫu, ông Phạm Duy (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Tàu khá cồng kềnh, nếu chạy dưới đất thì không sao nhưng chạy ở trên cao sẽ tạo ra sự cản gió lớn".

Nhiều người dân khác nhận xét màu sắc và nội thất của toa tàu không đẹp. Hàng nghế sắp xếp không hợp lý, nên đặt ghế theo chiều ngang để khi tàu dừng người ngồi không bị xô sang hai bên vì ghế ngồi quá trơn".

Phía cuối tàu, một số người cho rằng, tàu quá bé, thấp, cửa ra vào nhỏ... lúc đông người sẽ rất ngột ngạt, lưu thông không khí không tốt, có điều hòa cũng khó có thể khắc phục được.

Nghe thấy nhiều người "chê"  tàu, bà Nguyễn Thị Long (Hà Nội) tỏ vẻ không đồng tình: "Có tàu điện đi là tốt lắm rồi. Tôi đã đi 12 nước châu Âu và đi Mỹ 4 lần. Tôi thấy tàu điện như thế này là ngang với ở Mỹ rồi. Thế là giỏi lắm rồi, tiến bộ lắm rồi...".

Đồng quan điểm với bà Long, anh Nguyễn Văn Long (Hà Nội) nói: "Tôi đã đi tàu điện ở nhiều nước trên thế giới. Tôi thấy toa tàu này cũng tương đương với toa tàu ở nước ngoài. Cửa ra vào rộng, cửa thông giữa các toa thoải mái, chắc chắn sẽ thuận tiện cho hành khách".

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 1

Mẫu tàu điện dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông đang được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ để người dân và các chuyên gia có thể tham quan và đóng góp ý kiến.

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 2

Đây là ngày thứ 2 người dân đến tham quan, trải nghiệm trên đoàn tàu mẫu do Trung Quốc sản xuất

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 3

Rất nhiều ý kiến khác nhau, người khen, người chê, dẫn đến tranh luận gay gắt ngay trên tàu mẫu

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 4

Nhiều người cho rằng cửa ra vào của đoàn tàu mẫu bé và thấp, có người lại cho rằng vậy là vừa.

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 5

Ông Phạm Duy (Ba Đình, Hà Nội) nhận xét: Tàu khá cồng kềnh nên sẽ gây lực cản gió lớn.

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 6

Theo ông Duy, thiết kế vỏ tàu cũng chưa hợp lý.

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 7

Bà Nguyễn Thị Long (áo kẻ xanh vàng) lại cảm thấy rất hài lòng với thiết kế của tàu mẫu.

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 8

Các bạn sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Hà Nội) thích thú khi được ngồi trong toa tàu điện trên cao đầu tiên ở Hà Nội. Các bạn trẻ băn khoăn: Mô hình tàu rất đẹp nhưng không biết khi chạy sẽ như thế nào?

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 9

Nhiều người nhận xét màu xanh trên tàu thân thiện với môi trường nhưng có người lại cho rằng màu này không được đẹp mắt và sang trọng.

Người dân tranh luận "nảy lửa" trên tàu điện mẫu - 10

Người dân tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trên mẫu tàu điện đầu tiên ở Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Đường sắt trên cao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN