Truy đuổi xe tải, một CSGT nguy kịch

Trong quá trình trốn chạy, lái xe tải chèn ép khiến xe CSGT tông thẳng vào trụ tiêu ven đường.

Truy đuổi xe tải, một CSGT nguy kịch - 1

Xe của CSGT huyện Phong Điền do thượng úy Hồ Ngọc Anh điều khiển bị lái xe tải ép bay xuống vực.

Vào khoảng 10 giờ sáng 10/5, nhận được tin báo cùng phối hợp bắt giữ xe tải có biểu hiện nghi vấn từ Quảng Trị, đội CSGT Công an huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng phối hợp bắt giữ.

Trước đó, trong quá trình lưu thông qua địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, phát hiện xe tải chở hàng có dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra CSGT Hải Lăng cùng đoàn liên ngành công an kinh tế, công an trật tự đã yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, lái xe bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát, mở cửa ném vỏ chai và nhiều vật dụng khác tấn công lại lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Ông Trần Công Phát, Phó Trưởng công an xã Phong An cho biết: “Quá trình truy bắt lái xe hết sức kịch tính, lúc lái xe chạy đường quốc lộ, lúc vòng lên đường Phong Chương (Phong Điền), lúc Quảng Thái - Quảng Lợi(Quảng Điền). Khi chạy thoát đến địa bàn xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), lái xe bất ngờ chèn ép khiến xe của một CSGT tông thẳng vào trụ tiêu ven đường. Cú ép mạnh khiến thượng úy Hồ Ngọc Anh (SN 1977, đội CSGT Phong Điền) cùng xe mô tô rơi xuống vực, nguy kịch”.

Truy đuổi xe tải, một CSGT nguy kịch - 2

Trụ tiêu ven đường bị húc gãy

Truy đuổi xe tải, một CSGT nguy kịch - 3

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Có mặt tại hiện trường, cảnh sát trật tự Nguyễn Ngọc Lợi (Công an Hải Lăng, Quảng Trị) kể lại: “Bất chấp hiệu lệnh của cảnh sát, lái xe đã bỏ chạy từ Quảng Trị vào Huế, đến km số 10 thuộc địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền thì xảy ra tai nạn. Sau khi gây tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thượng úy CSGT phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế”.

Đến 22h cùng ngày, thông tin từ Công an huyện Phong Điền cho biết, thượng úy Hồ Ngọc Anh đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Công an huyện Phong Điền đã bàn giao vụ việc cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý theo quy định pháp luật về việc chống người thi hành công vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN