Triều Tiên: Đội tên lửa nhận lệnh sẵn sàng

Triều Tiên vừa cho biết các đơn vị pháo binh tầm xa và tên lửa chiến lược đã nhận được lệnh sẵn sàng tấn công vào căn cứ của Mỹ tại đảo Guam, Hawaii và đất liền Mỹ sau khi các máy bay ném bom của Mỹ đe dọa Triều Tiên.

Hiệu lệnh của “tư lệnh tối cao” của quân đội Triều Tiên là động thái mới nhất sau hàng loạt lời đe dọa mạnh mẽ của Bình Nhưỡng từ khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu hai đợt tập trận chung từ đầu tháng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng họ chưa phát hiện dấu hiệu gì cho thấy Triều Tiên sắp có hành động quân sự.

“Từ thời điểm này trở đi, chỉ huy tối cao của quân đội Triều Tiên sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất tại tất cả các đơn vị pháo binh chiến trường, trong đó có các đơn vị pháo binh tầm xa và đơn vị tên lửa chiến lược, sẽ tấn công tất cả các mục tiêu của kẻ thù trên lãnh thổ Mỹ, Hawaii và Guam”, hãng thông tấn KCNA thông báo.

Triều Tiên: Đội tên lửa nhận lệnh sẵn sàng - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát tiểu đoàn 2 hôm 23/3. Hình ảnh được hãng thông tấn KCNA đăng tải. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, Triều Tiên đã vài lần dọa tấn công hạt nhân và Mỹ và Hàn Quốc, cho dù các chuyên gia vẫn nghi ngờ nước này chưa đủ khả năng tấn công tới đất Mỹ bằng công nghệ vũ khí hiện nay. Tuy nhiên, các căn cứ của Mỹ trên Thái Bình Dương vẫn nằm trong tầm bắn của tên lửa tầm trung.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng họ chưa phát hiện dấu hiệu gì bất thường, nhưng vẫn giám sát tình hình.

Triều Tiên cáo buộc hành động triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên là tập dượt nhằm xâm lược miền Bắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN