TP.HCM mưa trắng trời, giải tỏa oi bức sau nhiều ngày nắng gắt

Sự kiện: Tin nóng

Đây là cơn mưa trái mùa nhưng có lượng nước khá lớn, giúp giải tỏa không khí oi bức nhiều ngày qua.

Mưa trút xuống khu vực Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh giữa quận Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương.

Mưa trút xuống khu vực Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh giữa quận Thủ Đức (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương.

Chiều 9/4, nhiều khu vực tại TP.HCM có mưa lớn đổ xuống trên diện rộng, trong khi nhiều nơi khác bầu trời âm u chuẩn bị đón mưa giải nhiệt.

Ghi nhận tại quận Thủ Đức khu vực giáp với tỉnh Bình Dương, mưa bất ngờ trút xuống từ khoảng 14h30, rồi mỗi lúc một lớn hơn. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, cơn mưa mới chấm dứt nhưng đường sá vẫn đọng lại nhiều vũng nước khiến phương tiện lưu thông gặp không ít khó khăn.

TP.HCM mưa trắng trời, giải tỏa oi bức sau nhiều ngày nắng gắt - 2

Phương tiện di chuyển khó khăn dưới mưa.

Phương tiện di chuyển khó khăn dưới mưa.

Trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua quận Thủ Đức, các phương tiện nháo nhào di chuyển khi gặp mưa bất chợt. Nhiều người hối hả lưu thông, số khác tấp vào lề đường tìm chỗ trú, vội choàng áo mưa lên người.

Trong khi đó, tại quận Bình Thạnh, khoảng 15h30, bầu trời cũng tối sầm, mây đen vần vũ, báo hiệu mưa lớn sắp đổ xuống. Cùng thời gian này, một số khu vực ở Tân Bình, quận 2,... cũng lất phất mưa rơi.

Nhiều người mặc áo mưa khi di chuyển trên đường Đồng Văn Cống (quận 2) dù trời chỉ mưa lất phất.

Nhiều người mặc áo mưa khi di chuyển trên đường Đồng Văn Cống (quận 2) dù trời chỉ mưa lất phất.

Vất vả chở hàng hóa di chuyển dưới mưa lớn, một shipper phải bật cả đèn xe.

Vất vả chở hàng hóa di chuyển dưới mưa lớn, một shipper phải bật cả đèn xe.

Vất vả đạp xe dưới mưa trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú.

Vất vả đạp xe dưới mưa trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú.

Theo Đài Dự báo Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Tây Nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa và là áp cao cận nhiệt đới, gây mưa. Dự báo trong những ngày tới, thời tiết Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cơn mưa vào chiều 9/4, là cơn mưa trái mùa nhưng có lượng nước tương đối lớn. So với cái nắng gay gắt của những ngày trước, cơn mưa này đã giải nhiệt, mang tới không khí trong lành, dễ chịu hơn cho người dân thành phố.

Sau cơn mưa, nhiều khu vực ở TP.HCM không khí đã mát mẻ hơn, trái ngược với cái nóng oi bức nhiều ngày qua.

Sau cơn mưa, nhiều khu vực ở TP.HCM không khí đã mát mẻ hơn, trái ngược với cái nóng oi bức nhiều ngày qua.

Nguồn: [Link nguồn]

TPHCM: Mưa lớn, đường ngập, hàng loạt xe chết máy

Đến 17 giờ chiều 8-6, tuy mưa đã tạnh nhưng tại nhiều đường nước chưa thoát hết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN