TPHCM: Cứu hai học sinh lớp 6 khỏi căn nhà rực lửa

Nghe tiếng kêu cứu, khóc thét trong căn nhà rực lửa người dân đã nhanh chóng dùng xà beng, búa phá cửa giải cứu hai em học sinh lớp 6 ra ngoài an toàn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều ngày 30/10 tại căn nhà 1 trệt 2 lầu nằm trong hẻm 449 đường Trường Chinh (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM).

TPHCM: Cứu hai học sinh lớp 6 khỏi căn nhà rực lửa - 1

Nghe tiếng kêu cứu, khóc thét trong căn nhà rực lửa người dân đã nhanh chóng dùng xà beng, búa phá cửa giải cứu hai em học sinh lớp 6 ra ngoài an toàn.

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều chủ nhà có việc ra ngoài nên khóa cửa để 2 em học sinh lớp 6 chơi trên lầu 2. Đến 13h30 bất ngờ ngọn lửa bùng cháy tại lầu 1 kèm theo khói đen ngòm bốc lên. Phát hiện cháy, 2 em chạy từ lầu 2 xuống tầng trệt để thoát ra ngoài nhưng do cửa đã khóa trái nên không ra được. Thời điểm này, ngọn lửa bắt đầu cháy lan sang lầu 2 kèm theo khói đen. Quá hoảng sợ, 2 học sinh ôm nhau khóc thét, cầu cứu.

Phát hiện có người mắt kẹt bên trong, nhiều người dân sống gần đây hô hoán dùng xà ben, búa phá cửa. Một số người trèo lên tầng 2 của căn nhà đập bể cửa kính để khói thoát ra ngoài.

Sau 5 phút, người dân cùng lực lượng công an địa phương đã giải cứu 2 em học sinh lớp 6 ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC quận Tân Phú, quận 11 huy động 5 xe chữa cháy có mặt và ngọn lửa được dập tắt sau 30 phút.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN