Tổng thống Séc bị trúng đạn nhựa

Một người đàn ông 26 tuổi đã dùng súng nhựa bắn vào Tổng thống Séc Vaclav Klaus vào ngày hôm qua khiến ông bị thương nhẹ vào tay trái.

Vụ việc xảy ra trong một buổi lễ tại Chrastava, Bắc Bohemia, và khi đó đám đông vây quanh ngài tổng thống.

Theo các nhân chứng, kẻ tấn công đã dùng loại súng nhựa đồ chơi, bóp cò liên hồi và bắn ra các viên đạn nhựa.

Tổng thống Séc bị trúng đạn nhựa - 1

Tổng thống Séc (ảnh trái) và kẻ tấn công

Kẻ tấn công đã bị bắt ngay khi vừa chạy được vài trăm mét khỏi hiện trường.

Tổng thống Klaus không đưa ra bình luận gì về vụ việc và vẫn ở lại buổi lễ để tiến hành phát biểu. Đến chiều muộn, ông tới bệnh viện Quân đội trung ương để điều trị vết thương nhẹ.

Tổng thống Séc bị trúng đạn nhựa - 2

Kẻ tấn công 26 tuổi nói rằng anh ta làm vậy để thể hiện sự bất mãn với các chính trị gia

"Tôi đứng ngay cạnh ngài tổng thống nhưng không nhìn thấy gì hết, cũng không để ý thấy gì. Tôi có nghe thấy vài tiếng lích kích nhưng tôi nghĩ đó là tiếng động từ phía sân khấu gần đó vì ban nhạc đang chơi" - Thị trưởng Chrastava nói sau vụ việc. Ngài Thị trưởng nói rằng sau đó Tổng thống nói vài lời với cận vệ, rằng "anh không thể phản ứng kịp thời".

Tổng thống Séc bị trúng đạn nhựa - 3

Khẩu súng tang vật là súng đồ chơi bằng nhựa


Một đoạn video phát triên truyền hình Séc cho thấy một người đàn ông trong đám đông rút ra một khẩu súng, nhằm vào tổng thống và bóp cò vài lần. Tổng thống trông rất kinh ngạc và sau đó bực mình với cận vệ của ông.

Kẻ tấn công bằng súng nhựa hiện đang bị thẩm vấn. Người này nói rằng các chính trị gia "mù và điếc trước kêu ca của người dân" và đây là cơ hội duy nhất để anh ta bày tỏ sự bất mãn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thu (CNA/Daily Mail/Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN