Tin tức 24h qua: Phong toả cụm dân cư có người tử vong dương tính với SARS-CoV-2 

Phong toả cụm dân cư ở Hà Nội vì ca nhiễm SARS-CoV-2; Khởi tố vụ án liên quan nữ giám đốc công ty mỹ phẩm bị tố lây lan dịch... là những tin nóng nhất 24h qua.

Phong toả cụm dân cư ở Hà Nội vì ca nhiễm SARS-CoV-2 

Trưa 24/9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, TP ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca sàng lọc ho sốt là anh L.T.T. (SN 1973, ở Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Người này sống tại khu vực ổ dịch cũ, được lấy mẫu ngày 23/9. Kết quả xét nghiệm dương tính ngày 24/9.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết, sau anh T. tử vong, lực lượng chức năng cho xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được nguồn lây của trường hợp này và điều tra dịch tễ.

 Lực lượng chức năng đã thực hiện cách ly y tế từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông.

 Lực lượng chức năng đã thực hiện cách ly y tế từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông.

UBND phường Nguyễn Du đã có thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở số nhà 41A Triệu Vương và từ số nhà 11 đến số nhà 21 Trần Nhân Tông phun khử khuẩn, đồng thời khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến ca F0.  Đề nghị người dân tự theo dõi sức khoẻ, khai báo y tế, có biểu hiện ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi liên hệ ngay trạm y tế.

Khởi tố vụ án liên quan nữ giám đốc công ty mỹ phẩm bị tố lây lan dịch

Ngày 24/9, Công an TP Bạc Liêu đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn nơi ở đông người”, xảy ra tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh, khóm 4, phường 7.

Cùng ngày, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nhiều nơi ở, nơi làm việc của Công ty Mỹ phẩm Đông Anh do bà Nguyễn Huỳnh Như (SN 1997) làm chủ. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc tại số 10, đường Trần Huỳnh, phường 7 đối với ông Nguyễn Chí Thiện (SN 1990).

Cơ sở hoạt động của Công ty Mỹ phẩm Đông Anh bị phong toả vì phát hiện có 5 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2.

Cơ sở hoạt động của Công ty Mỹ phẩm Đông Anh bị phong toả vì phát hiện có 5 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2.

Trước đó, dư luận bức xúc vì trường hợp của bà Như được cho là khá giống với trường hợp làm lây lan dịch COVID-19 xảy ra tại một công ty tài chính, cũng có địa chỉ ở cùng phường 7, TP Bạc Liêu.

Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại công ty tài chính đã bị xử lý nghiêm ngay sau khi phát hiện, đồng thời công an khởi tố người làm lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, trường hợp tại Công ty Đông Anh thì rơi vào im lặng cho đến khi Công an TP Bạc Liêu thụ lý đơn tố giác tội phạm của công dân.

Cũng theo đơn tố giác tội phạm, bà Như là F2 nhưng đã đi lại và tiếp xúc nhiều người trong thời gian TP Bạc Liêu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Sau khi bà Như thành F0, 5/21 F1 của nữ giám đốc này đã dương tính với SASR-CoV-2.

Hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ bị ô tô "đốn ngã"

Khoảng 17h ngày 23/9, anh N.N.K. (SN 1978, ở quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô đi trên đường Hoàng Đạo Thúy (hướng từ Lê Văn Lương về Trần Duy Hưng), khi đến khu vực ngã tư giao Hoàng Ngân, anh K. điều khiển ô tô đâm trúng 2 xe máy do anh N.M.T. (SN 1989, ở Bắc Giang) và anh N.V. T. (SN 1979, ở Nam Định) đang dừng chờ đèn đỏ phía trước cùng chiều. Ngoài ra nhiều người trong đoàn xe máy dừng chờ đèn đỏ cũng bị đổ xe, chao đảo.

Clip: Ô tô tông nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ ở Hà Nội

Sau va chạm, anh K. tiếp tục điều khiển ô tô di chuyển vượt qua ngã tư đang có đèn đỏ thì dừng lại. Vụ tai nạn khiến anh T. bị gãy một xương sườn, rách da đầu và lưng, phải nhập viện điều trị. Tại hiện trường có 3 chiếc xe bị hư hỏng.

Theo cơ quan công an, thời điểm gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô con có nồng độ cồn trong hơi thở.

Phát hiện con ếch "dị" có 6 chân

Anh Trần Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ xã Tân Hoà, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, sáng nay anh đi chợ ở địa phương mua 2 ký ếch giá 50 ngàn đồng/ký, về nhà định làm món ếch xào lá cách cùng ăn với gia đình.

Khi đem ếch về, chuẩn bị làm thịt thì anh vô cùng sửng sốt khi phát hiện một con ếch có đến 6 chân. Con ếch thừa 2 chân ở phía sau bên phải, lúc thả xuống đất nó luôn bị lệch khi nhảy.

Con ếch nặng gần 300g

Con ếch nặng gần 300g

Nhiều người dân lớn tuổi sống tại địa phương cho biết, đây là lần đầu tiên họ thấy một con ếch to mà có đến 6 chân như vậy.

Sau khi cho nhiều người xem và chụp hình, anh Hoàng Anh đã thả con ếch về môi trường sống tự nhiên.

Hà Nam cách ly tập trung hơn 500 học sinh là F1

Ngày 24/9, Bộ Y tế công bố  8.530 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 732.492 ca, trong đó có 500.680 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 

Tại Hà Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã quyết định chọn 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn làm nơi cách ly tập trung cho gần 650 người dân thuộc diện F1. Trong số các F1 đi cách ly tập trung có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức vừa thống nhất với đề xuất của Sở Y tế đối với người tiêm mũi 1 bằng vắc-xin AstraZeneca thì khoảng cách tiêm mũi 2 (bằng vắc-xin AstraZeneca hoặc Pfizer) tối thiểu là 6 tuần.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Người đàn ông tử vong ở cửa hàng vàng bạc dương tính SARS-CoV-2, chưa xác định được nguồn lây

Người đàn ông tử vong ở cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du (Hai Bà Trưng, Hà Nội) dương tính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN