Thổ Nhĩ Kỳ đóng tất cả cửa khẩu với Syria

Sự kiện: Chiến sự Syria

Ngày hôm nay (25/7), chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết đính đóng tất cả các cửa khẩu dọc biên giới với Syria.

Phát biểu trên kênh truyền hình NTV vào ngày hôm nay (25/7), Bộ trưởng Hải quan và Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hayati Yazici thông báo nước này đã quyết định đóng tất cả 13 cửa khẩu dọc đường biên giới dài 900km với Syria từ ngày hôm nay.

“Tất cả các cửa khẩu dọc biên giới với Syria sẽ được đóng cửa bắt đầu từ ngày hôm nay”, ông Hayati Yazici tuyên bố.

Đây được coi như coi như một lệnh cấm vận nhằm trừng phạt chính phủ của tổng thống Bashar al-Assad, sau khi các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy thường xuyên diễn ra tại các điểm gần cửa khẩu với Thổ Nhĩ Kỳ trong vài ngày vừa qua.

Mặc dù cấm các loại xe tải và hàng hóa qua lại với Syria, nhưng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cho phép những người tị nạn Syria được đi qa các cửa khẩu. Hiện có khoảng 45.000 người Syria đang sống trong các trại tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lập thêm 3 trại tị nạn mới dọc biên giới với Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN