Thành lập tòa án xét xử "đường lưỡi bò"

Tòa án Quốc tế về Luật Biển vừa hoàn thiện hội đồng xét xử trong vụ Philippines kiện "đường lưỡi bò" của Trung Quốc.

Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) vừa chỉ định thành viên cuối cùng của hội đồng xét xử gồm 5 thành viên sẽ xét xử vụ Philippines kiện “đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên Biển Đông.

Theo đó Chánh án Shunji Yanai đã bổ nhiệm thẩm phán Thomas Mensah của Ghana tham gia hội đồng xét xử thay thế cho thành viên thứ 5 trước đây của hội đồng xin rút lui hồi tháng trước.

Thành lập tòa án xét xử "đường lưỡi bò" - 1

Chánh án Shunji Yana

Hôm 25/6, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Raul Hernandez cho biết tòa án ITLOS đã thông báo với cố vấn pháp lý Francis Jardeleza, trưởng đoàn luật sư Philippines phụ trách vụ việc này về việc bổ nhiệm Chánh án Mensah.

Thứ trưởng Hernandez nói rằng Philippines sẽ trình bày lý lẽ của mình ngay khi tòa án gặp gỡ đoàn luật sư Philippines về các quy trình và kế hoạch xét xử vụ việc này.

Thành lập tòa án xét xử "đường lưỡi bò" - 2

Trụ sở Tòa án Quốc tế về Luật Biển

Philippines đã quyết định thực hiện hành động pháp lý này chống lại Trung Quốc sau khi áp dụng hết mọi biện pháp khác để giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông, khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với “đường lưỡi bò” phi pháp bao trùm gần như toàn bộ vùng biển này.

Philippines đang tìm cách ngăn cản tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của nước này tại biển Đông và vô hiệu hóa “đường lưỡi bò” phi lý mà Trung Quốc ngang nhiên vẽ ra trên Biển Đông.

Thành lập tòa án xét xử "đường lưỡi bò" - 3

Tàu Hải giám Trung Quốc trên Biển Đông

Trung Quốc đã khăng khăng từ chối tham gia vụ kiện ngay từ đầu với lập luận cho rằng họ có cái gọi là “chủ quyền không thể tranh cãi” đối với gần như toàn bộ khu vực Biển Đông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Inquirer) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN