Thanh Hóa: Sập mái hiên, 2 thợ hồ chết thảm

Chiều ngày 24/7, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa khiến 2 người tử vong.

Nạn nhân thiệt mạng là anh Lê Văn Ngọc (SN 1971) và anh Nguyễn Đăng Thu (SN 1960), cả hai đều ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

Theo những người dân có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 15 giờ ngày 24/7, nhóm công nhân khoảng 6 người (đều quê ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hoá) đang xây dựng ngôi nhà hai tầng cho gia đình ông Lương Bá Hảo thì bất ngờ khối bê tông mái hiên trên tầng thượng nứt toác rồi đổ sập.

Khi đó, anh Ngọc và anh Thu đang làm việc phía dưới đã bị khối bê tông đè bẹp.

Thanh Hóa: Sập mái hiên, 2 thợ hồ chết thảm - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhóm thợ tri hô cùng người dân khẩn trương đào bới để tìm kiếm các nạn nhân.
 
Khoảng 30 phút sau, hai nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, trên mình đầy thương tích, máu me bê bết khắp người. Anh Ngọc đã tắt thở ngay tại chỗ còn anh Thu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng cũng tử vong sau đó.
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định do kết cấu phần mái nhà không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Độ liên kết yếu khiến mái nhà tuy đã được đổ bê tông trước đó nhiều ngày nhưng không ăn khớp với phần trụ dầm chính của căn nhà.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN