Tàu hỏa đâm nát ô tô, 4 người thương vong

Chiếc Honda Civic 4 chỗ chở 3 người, bị tàu SE7 tông trực diện và kéo xe ô tô một đoạn dài hơn 200 mét. Cú đâm mạnh khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Khoảng 12h30' trưa nay, 28/6, tại Km 311+500 tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận xóm 12, xã Nghi Kim, TP Vinh (Nghệ An), đã xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm một người chết và 3 người bị thương.

Vào thời điểm trên, chiếc xe Honda Civic 4 chỗ ngồi mang BKS 37S-7299 do lái xe Phan Song Hào (SN 1974, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) điều khiển, trên xe chở 3 người đang chạy từ hướng xã Nghi Kim ra Quốc lộ 1A thì bị tàu SE7 tông trực diện và kéo xe ô tô một đoạn dài hơn 200 mét.

Tàu hỏa đâm nát ô tô, 4 người thương vong - 1

Chiếc ô tô bị biến dạng hoàn toàn sau vụ tai nạn

Cú đâm mạnh khiến tài xế Phan Song Hào tử vong tại chỗ, 3 người còn lại trên xe- gồm chị Trần Thị Nhung (SN 1988, vợ anh Hào), anh Phan Văn Đấu (SN 1974, trú tại xã Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Khoa (quê ở Quảng Bình), bị thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc ô tô Honda Civic nằm sát bên mép đường tàu hỏa và bị biến dạng hoàn toàn. Người thân anh Hào cho biết, anh Hào thuê chiếc ô tô dùng để đi đám cưới người họ hàng ở trong xã Nghi Kim, trên đường đi đám cưới về thì gặp nạn.

Tàu hỏa đâm nát ô tô, 4 người thương vong - 2

Lực lượng chức năng giải phóng chiếc xe khỏi hiện trường

Vợ anh Hào hiện đang mang thai được 5 tháng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương và lực lượng chức năng đã đập cửa kính, đưa toàn bộ nạn nhân trên xe ô tô ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã kịp thời có mặt tại hiện trường, điều tiết lưu thông tuyến đường sắt thông suốt và điều tra làm rõ vụ việc. Đến 15h cùng ngày, chiếc xe ô tô mới được giải phóng khỏi hiện trường, đảm bảo cho lịch trình các đoàn tàu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cảnh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN