Tám món đồ cổ suýt bị đưa khỏi Việt Nam

Ngày 20/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết vừa ngăn chặn một vụ vận chuyển trái phép đồ cổ qua đường hàng không.

Tối 18/6, qua kiểm tra hành lý của các hành khách đi trên chuyến bay CZ374 từ TP.HCM đi Quảng Châu (Trung Quốc), hải quan phát hiện, thu giữ tám món đồ cổ Trung Quốc gồm chén, bát, ấm trà... làm bằng gốm. Theo kết quả giám định của Phòng Kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu (hải quan sân bay), các món đồ cổ này có niên đại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Theo quy định, đây là loại hàng hóa không được phép xuất khẩu.

Tám món đồ cổ suýt bị đưa khỏi Việt Nam - 1

Số đồ cổ bị hải quan thu giữ. (Ảnh do cơ quan hải quan cung cấp)

Số hàng nói trên là của một hành khách mang quốc tịch Trung Quốc. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập biên bản, tạm giữ số hàng hóa nói trên để xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LT (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN