Xe container bay khỏi cầu từ độ cao 12m

Sau khi húc đổ lan can cầu, chiếc container rơi xuống đất từ độ cao 12 m, đè bẹp 1 chiếc xe đạp.

Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 28/8, xe container mang BKS 51C-088.03 do tài xế Đỗ Văn Lương (SN 1986, quê Thanh Hóa) điều khiển hướng từ quận Ninh Kiều qua quận Cái Răng-TP Cần Thơ.

Xe container bay khỏi cầu từ độ cao 12m - 1

Xe container do tài xế Đỗ Văn Lương điều khiển làm gãy khoảng 11 m lan can cầu Hưng Lợi

Khi lưu thông ngang cầu Hưng Lợi (khu vực II, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), chiếc container đột ngột lạng sang trái, húc gãy khoảng 11 m lan can, làm 1 trụ đèn trên ngã và lao thẳng xuống chân cầu, đè bẹp 1 chiếc xe đạp đang đậu trên đường.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe hư hỏng nặng, 2 bánh trước bật tung ra ngoài.

Vụ tai nạn làm phụ xe Trịnh Văn Diện (23 tuổi) bị gãy xương bả vai, tài xế Lương bị xây xát nhẹ.

Một số người dân cho biết, chiếc xe container rơi từ độ cao hơn 12 m xuống đất, cách bờ sông Cần Thơ khoảng 50 m. Rất may là xe không rơi xuống sông, nếu không thì hậu quả khó lường.

Xe container bay khỏi cầu từ độ cao 12m - 2

Đầu xe bị hư hỏng nặng

Công an TP. Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc và nhận định có thể do tài xế ngủ gật nên gây ra vụ việc.

* Tiếp đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 29/8, xe tải mang BKS 85T-3122 do tài xế Thái Duy Quang (ngụ tại TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) chở tôm giống đi Cà Mau.

Khi đi ngang dốc cầu Ấp Mỹ, thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng-TP Cần Thơ, do ngủ gật cũng đã tông vào con lươn làm xe tải lật ngang. Tài xế Quang bị thương nhẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN