Syria bắn tên lửa trúng... Li Băng

Máy bay chiến đấu của Syria đã phóng tên lửa sang phần lãnh thổ của Li Băng vào ngày hôm qua (17/9). Đây là vụ xâm phạm biên giới nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng ở Syria bắt đầu cách đây 18 tháng.

Theo hãng tin AP, 2 chiếc máy bay chiến đấu của không quân Syria đã phóng 4 quả tên lửa trúng một khu vực hẻo lánh thuộc thị trấn Arsal của Li Băng. Trong khi đó, Cơ quan thông tấn quốc gia Li Băng cho biết máy bay của Syria đã phóng 3 tên lửa vào khu vực ngoại ô thị trấn Arsal của họ cách biên giới 2 nước khoảng 500m.

“Tôi đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn và nhìn thấy 4 đám mây bụi bốc lên từ khu vực thị trấn”, Nayeh Izzedine, một người dân ở thị trấn Arsal, cho biết. “Tôi không biết đó có phải một cuộc không kích hay không, nhưng tôi thấy một chiếc máy bay chiến đấu trên bầu trời.”

Cuộc không kích này xảy ra được cho là trong khi lực lượng quân đội Syria đang thực hiện truy đuổi quân đối lập trong khu vực biên giới với Li Băng. Trước đó, quân đội Li Băng đã bắt giữ một số người tại khu vực thị trấn này này khi cố gắng buôn lậu vũ khí sang Syria.

Cư dân sinh sống tại thị trấn Arsal chủ yếu là người đạo Hồi theo dòng Sunni, giống như các vùng lãnh thổ đang được chiếm đóng bởi phe nổi dậy ở Syria, đang cố gắng lật đổ tổng thống Bashar Assad – một người theo đạo Hồi dòng Shiite.

Trước đó, tên lửa của Syria cũng đã bắn sang phần lãnh thổ của Li Băng, nhưng đây là vụ không kích xâm phạm nghiêm trong nhất cho dù chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản. Một số người Li Băng, bao gồm 1 nhà báo đã bị thiệt mạng và hàng chục người bị thương do các cuộc tấn công từ phía Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN