Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã (Tổng hợp tin HOT 31/3)

Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã; Cần Thơ: Di dời 12 hộ dân vùng sạt lở; Pháp: 1500 người sơ tán do cảnh báo đánh bom; Thổ Nhĩ Kỳ: Thu kho vũ khí lớn gần Syria; Triều Tiên đe dọa đóng cửa KCN chung Keasong là những tin đáng chú ý trong ngày.

Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã: Đồn biên phòng chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ Lào về Việt Nam. Xe ô tô mang BKS sô Lào UN 2223 chạy tuyến Viên Chăn - Huế chứa 70 động vật hoang dã. (Xem video)

Cần Thơ: Di dời 12 hộ dân vùng sạt lở: Toàn bộ 12 hộ dân sống tại ấp Mỹ Ái, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ đã được di dời đến nơi an toàn. Phần lớn nền và tường nhà đều có vết nứt lớn, nghiêng và có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. (Xem video)

Pháp: 1500 người sơ tán do cảnh báo đánh bom: Cảnh sát Pháp cho biết, khoảng 1500 du khách đến thăm quan tháp Eiffel hôm qua đã được lệnh sơ tán sau một cú điện thoại nặc danh dọa đánh bom. Cảnh sát đã lập một vành đai an ninh tại tòa tháp này, đơn vị chống khủng bố đã tìm kiếm trong vài tiếng đồng hồ nhưng không phát hiện ra khối thuốc nổ. (Xem video)

Thổ Nhĩ Kỳ: Thu kho vũ khí lớn gần Syria: Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu hơn 5000 khẩu súng và 10.000 viên đạn tại nhà kho gần biên giới Syria. Số vũ khí này có giá trên thị trường vào khoảng 1,7 triệu USD. (Xem video)

Triều Tiên đe dọa đóng cửa KCN chung Keasong: Chỉ vài giờ sau khi tuyên bố bước vào chiến tranh với Hàn Quốc thì Triều Tiên đã đe dọa đóng cửa khu công nghiệp chung Keasong ở biên giới hai miền. Bình Nhưỡng sẽ đóng cửa khu công nghiệp nếu Seoul tiếp tục xúc phạm phẩm giá của Bình Nhưỡng. (Xem video)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN