Quảng Ngãi: Khát cổ vật, dân chài ném đá CA

Sáng nay (13/10) khoảng 60 ngư dân Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) giả vờ tắm biển rồi bơi nhanh về khu vực đã khoanh vùng cấm bảo vệ con tàu chứa cổ vật ở thôn Châu Thuận Biển. Bị lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nhắc nhở, ngăn chặn, họ ném đá tới tấp gây bị thương hai cán bộ, chiến sĩ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động hàng trăm cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự. Một ngư dân quá khích bị bắt để xử lý, ngay lập tức hàng trăm ngư dân ở làng chài đổ xô đến giải vây, đập nát cửa kính rồi ùa nhau lật nghiêng cả xe chuyên dụng của cảnh sát cơ động.

Quảng Ngãi: Khát cổ vật, dân chài ném đá CA - 1

Xe chuyên dụng của Công an tỉnh Quảng Ngãi bị đập vỡ kính sáng nay. Ảnh: Hoàng Thu Minh

TS Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi- người trực tiếp chỉ huy khảo sát tàu chứa cổ vật kể lại, trong khi các thợ lặn tập trung thổi, hút cát thăm dò con tàu cổ thì khoảng 60 ngư dân trong bờ bơi vào khu vực đã khoanh vùng cấm.

“Các thợ lặn mới thổi, hút cát dưới đáy biển ló ra một ít mạn tàu chứa cổ vật thì nghe tiếng la ó của thanh niên làng chài đang ném đá về phía hai ca nô bảo vệ của cảnh sát giao thông đường thủy. Thấy tình hình nguy cấp, tôi yêu cầu các tàu khảo sát nổ máy rời xa vị trí tàu chứa cổ vật để đảm bảo an toàn cho các thành viên”- TS Khôi nói.

Quảng Ngãi: Khát cổ vật, dân chài ném đá CA - 2

Lực lượng bảo vệ được tăng cường để ổn định lại tình hình (Ảnh: Võ Hoàng Uyên/Khampha.vn)

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập trại dã chiến, điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng bộ đội biên phòng túc trực cả ngày lẫn đêm bảo vệ vị trí tàu đắm chứa cổ vật.

Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định: “Do thiếu hiểu biết pháp luật nên mới xảy ra tình trạng ngư dân bất chấp lệnh cấm đi trục vớt cổ vật. Hiện chúng tôi đang tiến hành truy bắt những thanh niên quá khích chống đối người thi hành công vụ sáng nay để xử lý theo qui định của pháp luật. Vụ việc chống đối người thi hành công vụ sáng nay có thể đưa ra khởi tố hình sự".

Quảng Ngãi: Khát cổ vật, dân chài ném đá CA - 3

Một chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương (Ảnh: Võ Hoàng Uyên/Khampha.vn)

Tuy nhiên, nhiều ngư dân ở làng chài Châu Thuận Biển vẫn một mực cho rằng, con tàu chứa cổ vật chìm ở vùng biển của địa phương nên họ có quyền lặn trục vớt, sở hữu. “Nhà nước muốn khai quật kho cổ vật này thì phải để lại “khoản tiền” cho làng chài, nếu không dân làng nhất quyết không chịu cho đơn vị nào đến đây trục vớt”- một ngư dân quả quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thu Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN