Quảng Bình: Nghịch bom bi, hai cháu bé tử vong

Ăn cơm trưa xong, hai anh em ruột rủ nhau dùng kềm nghịch bom, không may quả bom phát nổ khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngay 22/5, tại thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) làm hai cháu bé là anh em ruột tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là cháu Phạm Sỹ Hùng (SN 2005) và Phạm Hữu Cường (SN 2009), con anh Phạm Văn Bảy và chị Mai Thị Chín, trú tại thôn 3 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch.

Trước đó, hai anh em Hùng và Cường đi chăn bò đã nhặt được một quả bom bi và mang về cất giấu ở vườn nhà. Sau bữa cơm trưa, hai cháu trốn bố mẹ đưa quả bom ra chơi, dùng kềm sắt nghịch quả bom, không ngờ quả bom phát nổ. Khi mọi người đến nơi, cả hai cháu đều đã tử vong.

Được biết, anh Bảy và chị Chín có ba người con, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã.

Hiện gia đình đang làm thủ tục mai táng cho hai cháu bé xấu số.    

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN