Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ

Chiều 16/11, hơn 200 thùng mì tôm và 200 thùng nước khoáng đã được canô của lực lượng vũ trang đưa đến tận tay người dân thôn An Phú, xã Tịnh An (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Chiều 16/11, hơn 200 thùng mì tôm và 200 thùng nước khoáng đã được canô của lực lượng vũ trang đưa đến tận tay người dân thôn An Phú, xã Tịnh An (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 1

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 2

  Hơn 3 ngày qua, An Phú đã bị nước sông Trà Khúc cô lập hoàn toàn với đất liền.

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 3

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 4

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 5

Thiếu nước ngọt và thức ăn nên công an và đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ngãi gấp rút vận chuyển mì tôm và nước ngọt đến cho người dân. 

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 6

  Cùng tham gia vận chuyển và đưa hàng cứu trợ với 200 đoàn viên thanh niên, còn có Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 7

Ghe chở mì tôm và nước sạch.

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 8

 Đây là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên cho người dân ở một trong những vùng tâm lũ Quảng Ngãi. 

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 9

Chị Hà Thị Anh Thư, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cũng tham gia đoàn cứu trợ. 

Phó giám đốc CA tỉnh vác mì tôm cứu trợ vùng lũ - 10

Một cụ già rất vui khi nhận được thùng mì tôm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Trâm (Tri thức trực tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN