Phát hiện biển kim cương lỏng trên sao Hải Vương

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng bề mặt của sao Hải Vương và Thiên Vương có thể được bao phủ bởi các đại dương khổng lồ chứa kim cương lỏng.

Các nhà khoa học đã tiến hành các thí nghiệm để giải thích 2 câu hỏi. Thứ nhất là điều gì đã khiến cực từ trường của 2 hành tinh Hải Vương và Thiên Vương khác với cực địa chất của chúng. Thứ hai, điều gì khiến 2 hành tinh này có cấu tạo 10% là carbon.

Đầu tiên, nhóm nghiên đã quyết định hóa lỏng kim cương ở nhiệt độ như trên sao Hải Dương - khoảng 50.000 độ C.

Ở điều kiện nhiệt độ này, các nhà khoa học nhận thấy các khối kim cương rắn dường như đã tan chảy. Những khối kim cương chưa tan chảy hết nổi trên bề mặt kim cương lỏng giống như các tảng băng trên Trái đất.

Các nhà khoa học tin tưởng các đại dương kim cương có thể giúp giải thích tại sao từ trường của sao Hải Vương và Thiên Vương bị biến dạng. Cụ thể, cực từ trường của chúng lệch một góc khoảng 60 độ so với cực địa chất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN