Ô tô tông quán mì: Tạm giam tài xế

Ngày 25/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Xuân Đông về tội "Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông."

Theo đó, Trần Xuân Đông (35 tuổi), trú tại Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành (Quảng Nam) bị bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra theo pháp luật.

Vào khoảng 5 giờ 50 ngày 21/7, trên Quốc lộ 1A tại Km 1019+600, đoạn qua khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành (Quảng Nam), một chiếc ôtô 7 chỗ mất lái đã leo lên vỉa hè sau đó tông thẳng vào một nhóm người bên đường, khiến 7 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Đến sáng 25/7, nạn nhân Trần Thị Nga (45 tuổi, chủ quán mì, trú tại khối phố 5 thị trấn Núi Thành, Quảng Nam) đã tử vong, nâng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này lên 8 người.

Ô tô tông quán mì: Tạm giam tài xế - 1

Xác của các nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn

Theo những nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc ôtô mang biển kiểm soát 92H-0613 do tài xế Trần Xuân Đông (35 tuổi), trú tại Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành (Quảng Nam) lưu thông theo hướng Nam - Bắc bất ngờ mất lái rồi tông thẳng vào một trụ điện bên đường.

Ôtô này tiếp tục lao vào một quán bán bún bên vỉa hè, đâm vào 10 người có mặt tại đây khiến 7 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Khi xảy ra sự cố, trên chiếc xe gây tai nạn có 3 người và không ai bị thương vong.

Nguyên nhân gây tai nạn bước đầu được xác định là do tài xế ngủ gật.

Thượng tá Lê Văn Đức, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (PC44) cho biết: với mục tiêu hạn chế tai nạn giao thông trên cả 3 lĩnh vực, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam đang nỗ lực thu thập hồ sơ, điều tra vụ việc để xử lý theo đúng pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Sơn (TTXVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN