Nóng 24h qua: Những tình tiết chưa từng công bố vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông

Công an Sơn La thông tin vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông; Chủ tịch HN giải thích việc đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư có thu phí… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.

Công an Sơn La thông tin vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông

Sáng 3/7, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo thông tin kết quả chuyên án bắt đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận chuột, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; hộ khẩu thường trú tại huyện Mộc Châu), lẩn trốn tại tại bản Lũng Xá và Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Nóng 24h qua: Những tình tiết chưa từng công bố vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông - 1

Cuộc vây bắt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông.

Tuân là đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong khi Thuận là đối tượng có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ tháng 7/2015, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án đấu tranh đối với Nguyễn Thanh Tuân và chuyên án đấu tranh đối với Nguyễn Văn Thuận.

Trước khi phá án, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với chính quyền sở tại và nhân dân 2 bản Lũng Xá, Tà Dê đã tuyên truyền, vận động, phát thư kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú. Thậm chí, lực lượng chức năng đã cho mẹ đẻ, vợ trực tiếp kêu gọi, vận động đầu thú nhưng chúng không chấp hành, dựng boong ke chóng đối quyết liệt.

Từ ngày 27-3/6/2018, Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư Lệnh cảnh sát cơ động Bộ Công an và các đơn vị liên quan phối hợp đã tổ chức đấu tranh đánh bắt, tiêu diệt 2 đối tượng chính Tuân và Thuận và bắt sống 3 đối tượng khác.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ số lượng lớn vũ khí gồm: 49 khẩu súng các loại AK, K54, K59, Colt.., 17 quả lựu đạn, hơn 7.000 viên đạn…

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể đối tượng bị tiêu diệt cho gia đình ma táng.

Chủ tịch HN giải thích việc đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư có thu phí

Liên quan đến việc Hà Nội đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư thu phí 300 tỉ/năm đang gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP hà Nội cho rằng, dư luận đang có sự hiểu nhầm trước thông tin này.

Nóng 24h qua: Những tình tiết chưa từng công bố vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông - 2

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất thí điểm việc chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư. Ảnh NLĐ.

Theo ông Chung,cơ sở dữ liệu dân cư là những thông tin như trong chứng minh nhân dân, hộ chiếu và thông tin trong hộ khẩu gồm khoảng bảy thông số, chứ không phải những thông tin về bí mật đời tư, cá nhân.

Chủ tịch TP Hà Nội khẳng định việc chia sẻ dữ liệu dân cư sẽ giúp mang lại lợi ích rất lớn cho người dân. Chẳng hạn như việc mua sim, điện thoại thay vì phải đưa chứng minh thư như hiện nay thì chỉ cần một thao tác nhấp chuột thông tin khách hàng sẽ được hiện lên (nếu cơ sở dữ liệu này được cập nhật), thủ tục mua bán đã được hoàn tất. Khách hàng không phải mang theo chứng minh thư, cũng chẳng mất thời gian quay về để lấy nếu lỡ để quên.

Ông Chung cho rằng, việc số hóa dữ liệu dân cư cả nước được Chính phủ giao cho Bộ Công an chủ trì nhưng phải đến khoảng năm 2020-2021 mới hoàn thành. Trong khi đó, Hà Nội đã hoàn thành do đó, Hà Nội đề xuất dựa trên quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Ông Chung cũng lưu ý, đây mới là đề xuất của Hà Nội còn được thực hiện hay không còn chờ quyết định của Chính phủ.

Thanh niên xăm trổ vi phạm giao thông, gọi bố mẹ đến cùng lăng mạ công an

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 8 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên xăm trổ liên tục có hành vi chống đối, buông lời chửi bới, lăng mạ các chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ.

Nóng 24h qua: Những tình tiết chưa từng công bố vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông - 3

Nam thanh niên vi phạm còn lớn tiếng lăng mạ lực lượng công an. Ảnh cắt từ clip.

Theo clip,  nam thanh niên ngồi trên xe máy màu đỏ, không đội mũ bảo hiểm đang gọi điện về cho mẹ mình nói rằng "bị công an phường bắt và đánh ở gần nhà mình".

Một lát sau, bố và mẹ của nam thanh niên này đến và cùng lao vào lăng mạ lực lượng chức năng.

Người này còn lớn tiếng thách thức: “Bác tao là Trưởng Công an thành phố, chúng mày làm gì được tao", "mày đánh tao đi".

Sáng 3/7, ông Lò Phong Nam, Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm, TP. Sơn La cho hay, vụ việc xảy ra vào chiều 2/7, trên tuyến đường thuộc tổ 6, phường Quyết Tâm.

Theo công an báo cáo sơ bộ ban đầu, trong quá trình công an phường tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe lập biên bản vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhưng nam thanh niên không hợp tác, sau đó còn đăng lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ và cũng cấp thông tin sau.

Lãnh đạo TP HCM nói gì về quyết định ở lại của ông Đoàn Ngọc Hải?

Trưa 3/7, trong buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, ông Võ Văn Hoan –Chánh Văn phòng UBND TP.HCM đã công bố thông tin liên quan đến việc ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 xin rút đơn từ chức.

Nóng 24h qua: Những tình tiết chưa từng công bố vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy ở Lóng Luông - 4

4. Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Quận 1 trong một lần ra quân xử lý vỉa hè.

Theo ông Hoan, sau khi ông Hải có đơn xin từ chức, thành phố đã xuống trao đổi, động viên rất nhiều. Tuy nhiên, ông Hải vẫn “kiên quyết từ chức”. Trước ý định của ông Hải, thành phố đã có báo cáo Thường vụ Thành ủy xin ý kiến.

Trong khi Thành ủy thống nhất theo hướng đó thì ông Hải lại xin rút đơn, mong muốn được công tác lại.

Trước đó, ông Hải được phân công làm Phó chủ tịch phụ trách mảng đô thị từ tháng 3/2016.Vì quận 1 là bộ mặt của thành phố, trong khi vỉa hè và lòng lề đường bị chiếm dụng nghiêm trọng nên ông quyết tâm làm. Quá trình xử lý, ông Hải cho là đã đụng đến lợi ích to lớn hàng nghìn tỷ đồng của các chủ bãi giữ xe, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền...Nhận thấy việc lập lại kỷ cương vỉa hè không được như lời hứa với nhân dân, ngày 8/1/2018, ông Hải đã nộp đơn xin từ chức.Đến giữa tháng 5, ông Hải lại gửi đơn đến Thành ủy, UBND TP HCM và lãnh đạo UBND quận 1 bày tỏ nguyện vọng xin rút đơn từ chức hồi tháng 1 vì nhận được nhiều sự động viên, an ủi, và sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo.

Ông Đoàn Ngọc Hải  ”quyết xin ở lại”, lãnh đạo TP.HCM nói gì?

Lãnh đạo UBND TP.HCM đã thông tin liên quan đến ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 xin rút đơn từ chức.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN