Nóng 24h qua: Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc, nhiều người ngạc nhiên

Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc 1 ngày; Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về Trịnh Xuân Thanh và quan hệ Việt - Đức… là những tin đáng chú ý nhất 24h qua.

Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc 1 ngày

Từ ngày 7/11/2018 dương lịch, lịch âm của Việt Nam và Trung Quốc có sự chênh lệch nhau 1 ngày. Trong khi Việt Nam đã bước sang 1/10 âm lịch thì Trung Quốc mới là ngày 30/9. Điều này khiến nhiều người thắc mắc và cho rằng có thể Việt Nam sẽ ăn Tết sớm hơn nước láng giềng.

Nóng 24h qua: Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc, nhiều người ngạc nhiên - 1

 Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc 1 ngày

Ông Nguyễn Chí Linh, Trung tâm Thông tin – Tư liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho hay, việc tính lịch âm ở Việt Nam và Trung Quốc đều dựa theo chu kì của mặt trăng. Tuy nhiên, mỗi nước lại có một cách tính khác nhau.

Theo ông Linh, lịch của Việt Nam được đánh giá là có số liệu khá trùng khớp với những chuyên gia nghiên cứu lịch của các nước trên thế giới như Mỹ, Pháp… Theo các số liệu máy tính phân tích, trong năm 2018, âm lịch Việt Nam có 2 lần khác so với lịch Trung Quốc, rơi vào ngày 7/11 và 6/12.

Tuy nhiên, đến tháng Tết Nguyên đán 2019 thì âm lịch của 2 nước lại trùng khớp.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về Trịnh Xuân Thanh và quan hệ Việt - Đức

Chiều 8/11, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí nước ngoài về thông tin cho rằng có đàm phán giữa Việt Nam và Đức về Trịnh Xuân Thanh.

Nóng 24h qua: Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc, nhiều người ngạc nhiên - 2

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thời gian vừa qua, hai bên đã có trao đổi và tiếp xúc để thúc đẩy quan hệ hai nước.

"Trịnh Xuân Thanh vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị đưa ra xét xử công khai theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và hiện đang trong quá trình thi hành án" - bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Xe đua F1 trị giá hàng triệu USD trình làng tại Hà Nội

Việt Nam sẽ chính thức gia nhập làng F1 từ năm 2020 trong giao kèo có thời hạn 10 năm và được đàm phán gia hạn từ năm thứ 8.

Chiều 7/11, UBND TP.Hà Nội, Tập đoàn F1 Thế giới, Tập đoàn Vingroup và Công ty Grand Prix Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện "Hà Nội - Việt Nam" chính thức là nước thứ 22 trên thế giới sẽ đăng cai tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (Formula One - F1).

Nóng 24h qua: Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc, nhiều người ngạc nhiên - 3

Siêu xe được sử dụng cho giải đua F1 được trưng bày tại Hà Nội.

Theo tiết lộ đường đua ở Hà Nội có 22 khúc cua, xuất phát từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, sau đó đến đại lộ Thăng Long rồi quay trở lại sân Mỹ Đình với tổng chiều dài 5.565 km.

Ông Chase Carey - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Giải đua F1 cũng đến Việt Nam để chứng kiến và tuyên bố chính thức việc Việt Nam sẽ đăng cai một chặng đua thể thức F1.

Bên cạnh đó hai chiếc siêu xe được sử dụng cho giải đua này cũng đã được trưng bày tại Hà Nội.

Việc thiết kế ra một chiếc xe đua F1 phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của ban tổ chức, như chiều rộng sàn khung, góc nghiêng, chiều cao trần buồng lái, thiết kế ghế ngồi… Theo thông số của nhà sản xuất động cơ, ở điều kiện lý tưởng, chiếc xe đua F1 vừa trưng bày tại Hà Nội có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,5 giây, từ 0 lên 200 km/h trong 5,1 giây và từ 0 lên 300 km/h trong 12 giây.

Đính chính cáo trạng vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Liên quan đến vụ án vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sẽ được TAND tỉnh Phú Thọ xét xử vào ngày 12/11 tới đây, cơ quan truy tố phát hiện một số chi tiết trong cáo trạng bị trùng lặp, sai sót nên quyết định đính chính.

Nóng 24h qua: Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc, nhiều người ngạc nhiên - 4

Hai cựu tướng công an bị khởi tố vì liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Theo đó, không đưa tên bị can Nguyễn Duy Thịnh do đã tạm đình chỉ điều tra bị can (Thịnh bỏ trốn, đang bị truy nã, chưa bắt được). Không đưa tên bị can Trần Viết Trường trong mục truy tố “Về tội Tổ chức đánh bạc, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009” (trang 234) vì đã bị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” được xác định tại trang 233 của Cáo trạng.

Truy tố bổ sung 2 bị can Nguyễn Đình Chiến và Hoàng Thị Hà vào mục: “Về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017…” ( trang 234) vì đã được quy kết tội trạng trong phần Kết luận và nêu ở phần Lý lịch bị can.

Nữ sinh 15 tuổi nhảy sông tự tử, bạn trai nhảy theo tử vong

Tối 7/11, tại cầu Bồng Lạng (Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam), một nhóm thanh niên đứng nói chuyện. Lúc này giữa thiếu nữ 15 tuổi và bạn trai xảy ra cãi nhau. Sau đó cô gái này nhảy xuống sông tự tử.

Nóng 24h qua: Lịch âm Việt Nam đang nhanh hơn Trung Quốc, nhiều người ngạc nhiên - 5

Cầu Bồng Lạng, nơi đôi nam nữ nhảy xuống sông

"Sau khi cô gái này nhảy sông thì có một số người nhảy xuống cứu, tuy nhiên có 2 người mất tích. Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cũng đã tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Hiện đã tìm thấy thi thể nam thanh niên là bạn trai của thiếu nữ 15 tuổi" - ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị cho biết.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang huy động lực lượng đi thuyền dọc khu vực cầu Bồng Lạng để tìm kiếm nữ sinh đang mất tích.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng về Trịnh Xuân Thanh và quan hệ Việt - Đức

Chiều 8-11, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN