Nóng 24h qua: Gần 500 cán bộ, chiến sỹ công an bảo vệ phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác

Cảnh sát cơ động dùng súng cực khủng bảo vệ phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh và hơn 90 bị cáo khác; Xe cẩu chở trụ điện lật nghiêng, đè chết 2 công nhân… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Gần 500 cán bộ, chiến sỹ công an bảo vệ  phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác

Nóng 24h qua: Gần 500 cán bộ, chiến sỹ công an bảo vệ phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác - 1

Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại tòa

Sáng 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ gây chấn động dư luận. Số lượng bị cáo lên đến 92 người.

Trong đó, ông Phan Văn Vĩnh (SN 1955, cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục CS phòng chống tội phạm công nghệ cao) là những cái tên đáng chú ý.

Ngoài ra còn có Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Giám đốc Công ty VTC Online).

Ngay từ sáng sớm, gần 500 cán bộ, chiến sỹ công an được huy động đến khu vực xét xử để bảo vệ và phân luồng giao thông.

Đáng chú ý, tại phiên tòa sáng nay 12/11, trong phần thủ tục, chủ tọa phổ biến đồng thời hỏi ý kiến các bị cáo về việc có ai từ chối cơ quan tố tụng công bố bản án lên mạng sau khi tuyên án.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh giơ tay rồi trả lời: "Từ chối việc công bố bản án lên trang cổng thông tin điện tử của tòa án".

Chiều 12/11, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ công bố cáo trạng vụ án. Trong lúc công bố cáo trạng, ông Phan Văn Vĩnh chăm chú đọc tài liệu.

Xe cẩu chở trụ điện lật nghiêng, đè chết 2 công nhân

Nóng 24h qua: Gần 500 cán bộ, chiến sỹ công an bảo vệ phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác - 2

Hiện trường xe cẩu chở trụ điện lật nghiêng, đè chết 2 công nhân

Sáng 12/11, Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe tải khiến 2 người bị trụ điện đè tử vong. Hiện, Công an huyện Ea Súp đã tạm giữ tài xế Hà Hồng Trực để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Tân (28 tuổi) và ông Phạm Hoàng Sơn (61 tuổI, cùng ở tỉnh Phú Yên). Thi thể 2 nạn nhân đã cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày hôm qua (11/11), tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông hi hữu khiến 2 nạn nhân tử vong.

Vào thời điểm trên, anh Hà Hồng Trực (33 tuổI, ngụ huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đang điều khiển xe ô tô tải BKS 79C - 129.78 chở trụ điện đến điểm thi công tại thôn 14 (xã Cư Kbang), phía sau thùng xe còn có anh Nguyễn Văn Tân và ông Phạm Hoàng Sơn ngồi trên. Khi anh Trực điều khiển xe chạy đến đoạn đường thuộc thôn 11, bất ngờ mất lái rồi lao xuống vệ đường khiến xe bị lật.

CSGT nói về việc "người hùng" cướp lái cứu 30 hành khách gặp nạn

Nóng 24h qua: Gần 500 cán bộ, chiến sỹ công an bảo vệ phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác - 3

CSGT Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) bác bỏ thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về "người hùng" cướp lái cướp 30 hành khách

Sáng 12/11, đại diện CSGT Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã làm rõ thông tin trên mạng xã hội về "người hùng" cướp lái cứu 30 hành khách trong vụ tai nạn xảy ra ở trạm thu phí Liên Đầm (trên Quốc lộ 20, địa phận huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Vị đại diện CSGT Công an huyện Di Linh khẳng định, hoàn toàn không có chuyện này. Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với người đàn ông được cho là "người hùng" (vì lý do đời tư nên không thể tiết lộ danh tính), và người này cũng đã khẳng định không có vụ việc trên.

"Hiện, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ về thông tin liên quan để xử lý các trang mạng xã hội đưa tin sai lệch, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận và đời tư của gia đình các bên liên quan" - vị này cho hay.

CSGT Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) bác bỏ thông tin lan truyền trên các trang mạng xã hội về "người hùng" cướp lái cướp 30 hành khách.

Truy tìm nguyên nhân cá chết đầy biển Đà Nẵng

Nóng 24h qua: Gần 500 cán bộ, chiến sỹ công an bảo vệ phiên tòa xét xử Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác - 4

Cá chết dạt vào biển Đà Nẵng ngày 10/11

Hai ngày nay, người dân sinh sống dựa vào nghề chèo thúng đánh lưới gần bờ biển thuộc 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu (Đà Nẵng) vô cùng lo lắng trước tình trạng cá chết liên tục tấp vào bờ gây ô nhiễm nặng.

Ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, thông tin: "Một số cửa xả còn lại do chưa được xử lý triệt để nên vẫn còn gây ô nhiễm nhưng không đáng kể".

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ vào ngày 10/11 cho thấy các thông số về pH, ôxy hòa tan, amoni, xyanua, phosphate so với giá trị giới hạn vùng bãi tắm… đều nằm trong giới hạn cho phép.

Để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết tấp vào bờ và nhằm có biện pháp xử lý lâu dài, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP kiểm tra tình trạng nổ mìn đánh bắt cá.

Nóng 24h qua: Phát hiện tượng nữ thần cổ trị giá 7,5 tỉ ở Việt Nam

Tượng nữ thần cổ cực quý hiếm lần đầu được tìm thấy ở Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh lên tiếng trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN