Nóng 24h qua: Công an Cần Thơ nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu?

Công an Cần Thơ nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu? Bắt tạm giam nữ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng… là những tin nóng 24h qua.

Công an Cần Thơ nói về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu

Chiều 24/10, tại buổi họp báo thông tin về vụ việc đổi 100 USD, một thợ điện bị phạt 90 triệu đồng, thượng tá Trần Văn Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Cần Thơ khẳng định, vụ việc được cơ quan chức năng thực hiện xử lý theo đúng trình tự thủ tục, đúng thẩm quyền, hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Ông Dương thông tin: Trưa 30/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực, Ninh Kiều) đang thu mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều), với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Qua quá trình xác minh, tổ chức và cá nhân nêu trên đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Công an TP Cần Thơ cho biết đã có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân nêu trên nên trình Chủ tịch UBND TP ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nóng 24h qua: Công an Cần Thơ nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu? - 1

Thượng tá Trần Văn Dương (bên trái), Trưởng phòng Tham mưu Công an Thành phố Cần Thơ thông tin tại buổi họp báo

Theo đó, UBND TP xử phạt ông Nguyễn Cà Rê 90 triệu đồng theo Điểm a, khoản 3, điều 24 Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ). Đồng thời tịch thu số tiền 2.260.000 đồng (tiền bán 100 USD).

UBND TP Cần Thơ cũng đã xử phạt công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) tồng số tiền 295 triệu đồng vì có vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động mua bán sản xuất hàng giả hàng cấm.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ về việc nữ cử tri ném giày?

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 24/10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm chia sẻ về việc có nữ cử tri ném giày lên hội trường tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 của đoàn ĐBQH TP.HCM hôm 20/10.

Nóng 24h qua: Công an Cần Thơ nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu? - 2

ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết dự kiến đầu tháng 11 tới, TP.HCM sẽ có một cuộc tiếp dân nữa để lắng nghe thêm các ý kiến về Thủ Thiêm.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, tại buổi tiếp xúc này, rất đông người dân, cử tri đăng ký phát biểu nên chủ tọa phát phiếu số thứ tự nhằm đảm bảo trật tự.

"Trong lúc các cử tri khác đang phát biểu, một nữ cử tri có thể do chưa đến lượt nên đã bức xúc và cứ ai đứng lên phát biểu, cô cũng đứng lên la um xùm khiến một số cử tri lớn tuổi phải đề nghị giữ trật tự", bà Tâm cho biết.

Theo bà, không chỉ to tiếng trong hội trường, nữ cử tri này sau đó còn có hành vi "quá khích" nên nhân viên đã mời ra khỏi hội trường để đảm bảo trật tự.

"Người dân có người này, người kia, đôi lúc họ bức xúc, có lời lẽ nóng nảy, quá khích, mình cần bình tĩnh để lắng nghe, chia sẻ. Với cá nhân tôi, trong tất cả các cuộc tiếp xúc cử tri đều cố gắng lắng nghe hết ý kiến của bà con, thậm chí, nếu hết thời gian, bà con nào chưa được phát biểu tôi sẵn sàng gặp riêng để trao đổi", bà Tâm chia sẻ.

Trao đổi với UB MTTQ quận 2, bà Tâm cho rằng cần gặp gỡ riêng nữ cử tri này để nêu rõ việc tại sao chưa được mời phát biểu.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri quận 2 diễn ra vào ngày 20/10, cử tri Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1990, ngụ quận 2) đã có hành vi ném giày lên hội trường (nhưng không trúng ai). LIên quan đến hành vi này, cơ quan chức năng địa phương đã xử phạt hành chính bà Dương 750.000 đồng. Được biết, bà Dương cũng đã đóng phạt.

Bổ sung 15 tổ công tác 141 tại công an 15 quận, huyện

Sáng 24/10, một cán bộ Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch bổ sung 15 Tổ công tác 141 tại công an 12 quận và 3 huyện Gia Lâm, Sóc Sơn, Thanh Trì, nâng tổng số tổ công tác 141 lên 30.

Nóng 24h qua: Công an Cần Thơ nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu? - 3

Công an Hà Nội tăng cường thêm 15 tổ  công tác 141. (Ảnh minh họa)

Việc bổ sung thêm 15 tổ công tác 141 của Công an Hà Nội là nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, sức mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở Thủ đô từ nay đến cuối năm 2018.

Trong Quý III vừa qua, lực lượng 141 Công an Hà Nội đã kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hơn 4.200 trường hợp, tạm giữ hơn 2.300 phương tiện, phát hiện bắt giữ 175 vụ, 246 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao các phòng, đội nghiệp vụ và công an các phường, đồn, trạm, thị trấn xử lý theo thẩm quyền.

Ô tô biển xanh 80B hụ còi huyên náo đường phố Sài Gòn mang biển giả

Ngày 24/10, Cục CSGT thông tin, qua kiểm tra hệ thống đăng ký quản lý xe, Cục CSGT xác định biển số 80B-3758 không được cấp cho chiếc ô tô Toyota Corolla màu trắng 5 chỗ ngồi bật đèn quay, còi ưu tiên gây huyên náo đường phố TP.HCM tối 20/10 vừa qua.

Nóng 24h qua: Công an Cần Thơ nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu? - 4

Biển số 80B-3758 không được cấp cho chiếc ô tô Toyota Corolla gây huyên náo Sài Gòn tối 20/10.

"Cục CSGT đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, đồng thời chỉ đạo lực lượng CSGT TT.HCM và một số tỉnh lân cận kiểm tra, làm rõ vụ việc này”, Cục CSGT cho biết.

Bắt tạm giam nữ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Nóng 24h qua: Công an Cần Thơ nói gì về vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu? - 5

Bà Nguyễn Thị Nga bất ngờ khai nhận nguyên nhân xảy ra tai nạn do chiếc giày cao gót

Theo điều tra ban đầu, khuya 21/10, bà Nga điều khiển ô tô BMW lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Sài Gòn, khi tới ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì mất kiểm soát tông lao về phía trước húc văng nhiều người đi đường cùng xe máy.

Vụ tai nạn khiến chị N.T.K.P. (38 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng, trong đó 2 người bị chấn thương sọ não vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau tai nạn, công an đã tạm giữ bà Nga để phục vụ công tác điều tra. Kết quả, kiểm tra nồng độ cồn của bà Nga lên tới 0,94mg/ lít khí thở, vượt ngưỡng rất cao so với mức cho phép.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói gì việc nữ cử tri ném giày?

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nói về việc một nữ cử tri ném giày tại cuộc tiếp xúc hôm 20/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN