Nóng 24h qua: Cá trắm khổng lồ xuất hiện ở Yên Bái

Bắt được con cá trắm đen khủng nặng 61kg, dài 1,5m; Máy bay phải dừng tránh người đi bộ ở Tân Sơn Nhất;…là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Bắt được con cá trắm đen nặng 61kg, dài 1,5m

Ông Đ.Q.V (45 tuổi) ở TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, ngư dân chuyên đánh bắt cá ở hồ Thác Bà cho biết, sáng 1/4 nhóm ngư dân ở huyện Yên Bình đem lưới ra khu vực hồ Thác Bà (Yên Bái) đánh bắt cá.

Sau thời gian khoảng hơn 1h thả lưới, nhóm ngư dân bắt được một con cá trắm đen “khủng”. “Sau ít phút bình tĩnh cuốn lưới và vây bắt, nhóm ngư dân đã đưa được con cá trắm đen khủng lên bờ. Con cá nặng 61kg, dài 1,5m”, ông V thông tin.

Nóng 24h qua: Cá trắm khổng lồ xuất hiện ở Yên Bái - 1

Con cá trắm đen nặng 61kg ngư dân đánh bắt được ở hồ Thác Bà. Ảnh Q.V

Theo ông V, đây là con cá trắm đen “khủng” nhất từ trước đến nay ngư dân bắt được tại hồ Thác Bà. Sau khi đưa con cá trắm lên bờ, nhóm ngư dân đã bán con cá cho một chủ nhà hàng ở Hà Nội và không tiết lộ giá bán con cá.

“Tại hồ Thác Bà có rất nhiều loại cá, tuy nhiên, con cá trắm đen lớn nặng trên nửa tạ còn lại rất ít. Ngư dân đi đánh lưới phải may mắn lắm mới bắt được con cá khủng như vậy”, ông V nói thêm.

Đây là con cá trắm đen “khủng” thứ 2 được đánh bắt trên hồ Thác Bà từ đầu năm 2017 đến nay. Trước đó, vào tháng 6/2017, một ngư dân cũng đánh bắt được cá trắm đen nặng 45kg, dài 1,5m tại hồ Thác Bà.

Người đàn ông đi bộ 6 ngày không ăn, không uống

Ngày 2/4, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn – Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một người dân tộc quê ở Nghệ An trốn chạy khỏi trại vàng về quê.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 30/3, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 thuộc địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, lực lượng CSGT cửa ô Hòa Nhơn phát hiện một người đàn ông mặc quần đùi, áo xanh công nhân đi lang thang với dáng vẻ mệt mỏi.

Người đàn ông tên Lò Văn Sơn (43 tuổi, dân tộc Khơ Mú, quê ở Nghệ An), vài tháng trước, ông Sơn được đưa vào Quảng Nam để làm thuê cho một chủ trại vàng ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Nóng 24h qua: Cá trắm khổng lồ xuất hiện ở Yên Bái - 2

Ông Sơn (trái) được CSGT Hòa Nhơn hỗ trợ và đón xe về Nghệ An

Sau đó, ông Sơn thấy mình bị bệnh và kiệt sức vì không làm nổi nên đã xin chủ trả lương để về. Tuy nhiên chủ trại vàng không đồng ý cho nghỉ và không trả lương.

Ông Sơn đã tự tìm đường trốn khỏi trại vàng và đi bộ 6 ngày từ huyện Phước Sơn về TP Đà Nẵng. Lúc này, trong người ông Sơn không có tiền, chỉ mang mỗi bộ quần áo trên người.

Khi được lực lượng CSGT phát hiện, ông Sơn đói lả và kiệt sức.

CSGT Thừa Thiên Huế bắt giữ 3 cây "quái thú"

Liên quan đến 3 cây cổ thụ do Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn, có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình vận chuyển bị CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế lập biên bản xử phạt vì chở quá chiều dài, chiều cao, đến sáng 2-4, những cây này vẫn bị "bỏ lại" tại một bãi đất trống ven đường QL1A đoạn tránh TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Theo ghi nhận, 3 cây này bỏ tại một bãi đất cạnh một quán cơm ven đường QL1A đoạn tránh TP Huế thuộc địa phận phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Những cây này được bọc lớp bao bố từ gốc lên đến các cành.

Nóng 24h qua: Cá trắm khổng lồ xuất hiện ở Yên Bái - 3

Một cây cổ thụ có nhánh tua tủa như "quái vật". Cạnh bên là một cây cổ thụ khác

Trước đó,  vào tối 30/3, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 xe ô tô đầu kéo chở 3 cây cổ thụ này với tổng số tiền 81,7 triệu đồng đối với chủ xe, tài xế về hành vi chở cây vượt quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường theo quy định pháp luật.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Trạm CSGT Phú Lộc còn tước bằng lái của tài xế từ 1 đến 3 tháng và yêu cầu các tài xế phải hạ tải đúng theo quy định mới được tiếp tục lưu thông.

Máy bay phải dừng tránh người đi bộ ở Tân Sơn Nhất

Nguồn tin của Báo Người Lao Động tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 2-4 cho biết vừa xảy ra trường hợp vi phạm hành chính do nhân viên hàng không thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, trưa ngày 22/3 vừa qua, một nam nhân viên của Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam - Chi nhánh Tân Sơn Nhất đã đi bộ trên đường công vụ A8, hướng từ bến đỗ máy bay số 57 sang bến đỗ máy bay số 60.

Nóng 24h qua: Cá trắm khổng lồ xuất hiện ở Yên Bái - 4

Máy bay của Jetstar Pacific từ Phú Quốc về Tân Sơn Nhất

Vào thời điểm này, một máy bay của Jetstar Pacific đang thực hiện chuyến bay mang số hiệu BL264 từ Phú Quốc về TP HCM. Chuyến bay BL264 được hướng dẫn lăn vào bến đỗ số 55.

Khi máy bay đang chuẩn bị lăn vào bến đỗ thì nam nhân viên nói trên đã đi cắt ngang đầu máy bay. Do đó, phi công phải cho máy bay dừng khoảng 30 giây để người đi bộ dưới đất đi qua rồi mới tiếp tục lăn vào bến đỗ số 55 an toàn.

Sự việc đã bị lập biên bản để xử lý theo đúng quy định.

Cá trắm đen khổng lồ, nặng 61kg dính lưới ngư dân ở hồ Thác Bà

Ngư dân đánh cá trên hồ Thác Bà đã bắt được con cá trắm đen nặng 61kg, dài 1,5m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN