Nóng 24h qua: Bệnh viện trao nhầm con khiến gia đình ly tán

Chia sẻ của người mẹ sau 6 năm biết tin nuôi nhầm con của người khác, thông tin mới vụ tài xế ô tô 7 chỗ “giả điếc” cản đường xe cứu hỏa,... đã thu hút nhiều sự quan tâm.

Vụ trả nhầm con ở Ba Vì: Người cha ly hôn mẹ gặp con 1 lần

Nóng 24h qua: Bệnh viện trao nhầm con khiến gia đình ly tán - 1

Chị Vũ Thị Hương cho biết chồng cũ đã về gặp lại con trai ruột.

Chị Vũ Thị Hương (SN 1983, ở Ba Vì, Hà Nội), người mẹ bị Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì trả nhầm con cách đây 6 năm, cho biết, đầu năm 2018, khi biết bệnh viện trao nhầm con, chị Hương có liên lạc với chồng cũ kể lại sự việc.

Một thời gian sau, chồng cũ của chị Hương có từ Đà Lạt ra Hà Nội tìm gặp cháu Phùng T.H. (con trai ruột của anh chị) 1 lần. Sau đó, chị nhiều lần liên lạc với chồng cũ nhưng anh đều không nghe máy. Phía gia đình chồng cũ cũng không ai hỏi han gì về sự việc này.

Chị Vũ Thị Hương cho biết thêm, trước đó, vợ chồng chị đã ly hôn do chồng chị nghi ngờ chị không chung thuỷ khi thấy cậu con trai Đ.N.M. không giống ai trong gia đình. “Cháu M. càng lớn, càng có nhiều nét không giống 2 bên nội ngoại nên chồng tôi ngày càng nghi ngờ về sự đoan chính của tôi và thường xuyên chất vấn vợ. Mỗi lần như vậy, tôi đều cố gắng giải thích rằng con có điểm này giống bố, điểm kia giống mẹ nhưng chồng không chấp nhận”, chị Hương nhớ lại.

Đỉnh điểm là khi chị Hương sinh con thứ 2 vào năm 2014 và cháu bé càng lớn càng giống bố mẹ như đúc. Trong khi đó, bé M. lại không giống ai trong gia đình. Từ đó, chồng chị Hương càng nghi ngờ. Mâu thuẫn gia đình cứ thế một tăng dần, đến năm 2015, vợ chồng chị Hương ly hôn, 2 cháu bé được tòa chấp nhận cho sống cùng mẹ.

Vụ ô tô giành đường với xe cứu hỏa: Tài xế nhận “kết đắng”

Nóng 24h qua: Bệnh viện trao nhầm con khiến gia đình ly tán - 2

Xe 7 chỗ “giả điếc” khi xe cứu hỏa bấm còi, bật đèn ưu tiên.

Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ mang BKS: 51F-938.39 “giả điếc” cản đường xe cứu hỏa đi dập lửa suốt 4km, đại diện đội CSGT quận 12 (TP.HCM) cho biết đã mời tài xế Đồng Xuân Nguyên (ngụ quận 12) đến làm việc. 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyên thừa nhận mình là người cầm lái ô tô có hành vi không nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ.

“Công an quận 12 đã làm việc với tài xế, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên với số tiền 2,5 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế bị tước quyền xử dụng giấy phép lái xe 2 tháng”, đại diện lãnh đạo UBND quận 12 thông tin.

Nguyên giám đốc bệnh viện bỗng “tâm thần” khi bị điều tra sai phạm

Nóng 24h qua: Bệnh viện trao nhầm con khiến gia đình ly tán - 3

Ông Nguyễn Mạnh Cường là nguyên Giám đốc Bệnh viện Ða khoa tỉnh Ðắk Nông.

Vừa qua, ông Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực, Trưởng đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Ðắk Nông, cho biết, Thường trực Tỉnh ủy Ðắk Nông đã yêu cầu Cơ quan điều tra - Công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ những sai phạm của ông Nguyễn Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Bệnh viện Ða khoa tỉnh Ðắk Nông).

Trước đó, sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Ðắk Nông về những sai phạm của ông Cường khi đương chức, tỉnh Ðắk Nông đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan. Nhưng mỗi lần mời ông Cường lên làm việc, ông này đều đưa ra các giấy tờ chứng minh đang đi điều trị bệnh liên quan tâm thần.

Cũng theo ông Danh, Thường trực Tỉnh ủy Ðắk Nông đề nghị thành lập một Hội đồng Y khoa khác để giám định sức khỏe lại đối với ông Cường, yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ thực sự ông Cường có bị bệnh liên quan đến tâm thần hay không; từ đó, đưa ra hướng xử lý nghiêm, không thể dùng lý do này để chối bỏ trách nhiệm.

Lật xe ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất, người đi đường “nghẹt thở” vì kẹt xe

Nóng 24h qua: Bệnh viện trao nhầm con khiến gia đình ly tán - 4

Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hơn 6h ngày 14/7, xe container kéo theo thùng hàng loại 20 feet lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ hướng từ cầu vượt Lăng Cha Cả về ngã tư Bảy Hiền. Khi vừa đến giao lộ đường Xuân Diệu (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM), xe này bị mất kiểm soát, lật nhào ngang đường. Nhiều người đi xe máy kế bên may mắn thoát chết trong gang tấc nhưng tinh thần hoảng loạn.

Tại hiện trường, xe container chắn ngang một nửa đường Xuân Diệu khiến giao thông nhiều tuyến đường cửa ngõ Tân Sơn Nhất bị ùn tắc nghiêm trọng. Trong đó, tại đường Hoàng Văn Thụ có hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài, nhiều người đi làm ngày cuối tuần “nghẹt thở” vì kẹt xe.

Đây là lý do có thể khó xem chung kết World Cup 2018 qua internet

Người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam nên chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp tín hiệu truyền hình World cup...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN