Nóng 24h qua: 5 mẹ con chết thương tâm sáng 27 Tết

5 người chết thương tâm trong căn nhà cháy ngày giáp Tết; Đình chỉ bác sĩ bị “tố” ôm sinh viên thực tập ngủ trong ca trực… là những tin nóng 24h qua.

5 người chết thương tâm trong căn nhà cháy ngày giáp Tết

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà nằm trong hẻm 567 (khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) vào rạng sáng 21/1 (27 tháng Chạp) khiến 5 người trong cùng gia đình tử vong.

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về nhà xác

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về nhà xác

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng nay, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà trong hẻm nên hô hoán, dập lửa. Thời điểm này phía trong căn nhà cháy nhiều người gào khóc cầu cứu. Một số người dân địa phương dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành do ngạt khói. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC huy động phương tiện cùng chiến sĩ đến hiện trường dập tắt ngọn lửa, khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát phát hiện 5 người trong căn nhà đã tử vong.

Bước đầu xác minh 5 nạn nhân gồm bà: Lê Thị Huệ (SN 1950, hay gọi là bà Năm cây me), 2 người con trai là Lê Hoàng Thanh (SN 1980), Lê Hoàng Tâm (SN 1983), người con gái là Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976), con dâu là Trần Mỹ Tuyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 30m2 chia làm hai phòng. Trong hẻm đậu nhiều xe nên có thể lúc cháy nạn nhân không thoát thân được. Đây là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B, quận 9.

Đình chỉ bác sĩ bị “tố” ôm sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Hình ảnh được cho là bác sĩ P. ôm nữ sinh thực tập trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Hình ảnh được cho là bác sĩ P. ôm nữ sinh thực tập trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Trưa 21/1, ông Trần Tất Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết, sáng cùng ngày, bệnh viện đã họp và thành lập tổ xác minh để kiểm tra thông tin xôn xao trên mạng xã hội phản ánh một bác sĩ của bệnh viện này "ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực".

Theo ông Thắng, bệnh viện cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông H.T.P. (bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực), người bị dư luận phản ánh "nằm ôm nữ sinh viên thực tập trong ca trực" để xác minh, làm rõ sự việc. Thời gian tạm đình chỉ là 15 ngày kể từ ngày 22/1.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bác sĩ P. đã công tác nhiều năm tại đơn vị, quá trình công tác người này được đánh giá có chuyên môn, đạo đức tốt.

Trước đó, vào ngày 21/1, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh cùng nội dung tố cáo một nam bác sĩ ở khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, "ép" sinh viên ngủ cùng. Hình ảnh cho thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau trên chiếc đệm trải trong phòng trực. Chỉ sau vài giờ đăng tải, thông tin trên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Bà Nguyễn Bích Quy kháng cáo vụ học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón trường Gateway

Bị cáo Nguyễn Bích Quy

Bị cáo Nguyễn Bích Quy

Liên quan đến vụ án cháu L.H.L., học sinh lớp 1, trường Gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường, bị cáo Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh) đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gửi đến Tòa án nhân dân (TAND) quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 15/1, TAND quận Cầu Giấy đã xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên phạt bà Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù giam về tội Vô ý làm chết người. TAND quận Cầu Giấy nhận định, bà Quy giữ vai trò chính trong việc dẫn tới cái chết của bé L. Là người giám sát học sinh, buộc phải điểm danh các bé trước khi rời xe nhưng bà không thực hiện.

Tuy nhiên, trong đơn kháng cáo, bà Nguyễn Bích Quy cho rằng, bà được ông Lê Đoàn (gần nhà bà Quy) bảo làm công việc đưa đón học sinh với mức công 140.000 đồng/ngày. Bản thân bà Quy làm việc không có hợp đồng hay tập huấn gì tại trường Gateway.

Nửa đêm, nháo nhào tìm 29 cuốn hộ chiếu trong bãi rác

Xấp hộ chiếu được tìm thấy sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm

Xấp hộ chiếu được tìm thấy sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm

Sáng 21/1, đại diện Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, sau một đêm tích cực huy động các lực lượng cùng người dân vào cuộc, đã tìm thấy và trả 29 cuốn hộ chiếu bị mất cho một công ty du lịch tại Đà Nẵng. Đây là 29 cuốn hộ chiếu của đoàn khách Đà Nẵng đi du lịch Hàn Quốc tối mùng 1 Tết Canh Tý bị mất.

Trước đó, chiều 20/1, anh Hậu ghé vào một cửa hàng trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, Đà Nẵng) mua đồ nhưng treo túi ni lông có đựng 29 cuốn hộ chiếu ở trên xe.

Sau khi mua đồ xong, quay ra xe thì túi ni lông đã "không cánh mà bay". Anh Hậu lập tức đăng thông tin nhờ sự trợ giúp trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - Xanh - Sạch - Đẹp.

Ngay khi nhận thông tin, Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn đã vào cuộc tìm kiếm ngay trong đêm. Từ 21h30 đến 24 giờ, hàng chục nhân viên lái xe, bảo vệ, nhân viên vệ sinh đều tham gia tìm kiếm.

Đến 24h cùng ngày, một số người dân đã tìm thấy 29 cuốn hộ chiếu trên và trao trả cho người mất.

Nhồi 99 người trên xe 46 chỗ, chủ xe và tài xế bị phạt 100 triệu đồng

Xe khách giường nằm loại 46 chỗ nhưng chở đến 99 người

Xe khách giường nằm loại 46 chỗ nhưng chở đến 99 người

Rạng sáng 21-1, tổ tuần tra, kiểm soát đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông (PC 08), Công an tỉnh Đồng Nai chốt chặn trên Quốc lộ 1A (qua địa phận TP Biên Hòa) phát hiện xe khách giường nằm mang biển số 37B-023.10, chạy theo hướng từ TP.HCM đi Nghệ An có biểu hiện chở quá tải, nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra xe khách giường nằm loại 46 chỗ do lái xe Trần Văn Hà (40 tuổi) điều khiển, lực lượng PC08 phát hiện nhà xe nhồi nhét đến 99 người, vượt 53 người so với quy định.

Ngoài ra, xe khách này còn chở hàng hóa, hành lý vượt kích thước của xe; lắp thêm giường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất và không có giấy chứng nhận đăng kiểm xe.

Với các lỗi vi phạm nói trên, lực lượng PC08 đã lập biên bản để xử phạt chủ xe, lái xe với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, đồng thời tạm giữ xe khách để tiếp tục xử lý.

Sáng cùng ngày, toàn bộ hành khách đã được bố trí phương tiện khác để về quê đón Tết.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 5 người chết tại TP.HCM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, UBND TP HCM chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN