Nóng 24h qua: 2 cô gái kêu sợ khi bị "đẩy" vào trung tâm xã hội

2 cô gái kêu sợ khi bị "đẩy" vào trung tâm xã hội; Cà Mau đề nghị ông Hải phản hồi phát ngôn “rừng U Minh”... là những tin nóng 24h qua.

2 cô gái kêu sợ khi bị "đẩy" vào trung tâm hỗ trợ xã hội

Liên quan đến việc 2 cô gái Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Tiền Giang) và Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê Đồng Nai) bị đưa vào Trung tâm hỗ trợ xã hội (HTXH) TP.HCM vì không mang theo giấy tờ tùy thân, Trung tâm HTXH TP.HCM đã làm thủ tục cho 2 cô gái về nhà.

Nóng 24h qua: 2 cô gái kêu sợ khi bị "đẩy" vào trung tâm xã hội - 1

Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.HCM, nơi 2 cô gái đã phải ở lại nhiều ngày.

Sau khi được cho hồi gia, Nhung xúc động nói: “Lạy trời đất, em đã được cho về. Những ngày ở trong đó em rất sợ”.

Theo Nhung, 15h ngày 18.9, Nhung và Kiều đến quán người bạn tại khu phố 5 (phường Tam Bình, quận Thủ Đức) uống nước. Sau đó, lực lượng chức năng phường Tam Bình đến kiểm tra hành chính. Do Nhung và Kiều không có giấy tờ tùy thân nên được mời về trụ sở phường làm việc.

“Lúc về phường, chúng em có nói là để quên giấy tờ tùy thân ở nhà và có gọi điện về cho gia đình để mang lên. Tuy nhiên, do mẹ em đang đi làm nên không mang đến kịp”, Nhung nói.

Do không có giấy tờ tùy thân và không có người thân đến bảo lãnh nên đến 19h45 cùng ngày, Công an phường phối hợp với cán bộ của phường đã lập hồ sơ đưa cả 2 vào Trung tâm HTXH TP.HCM.

“Chúng em đâu có làm gì mà bị đưa vào diện người vô gia cư rồi đưa vào trong này”, Kiều nói.

Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch phường Tam Bình cho biết phường đã làm đúng quy định.

Quận 1 xin lỗi Cà Mau vì phát ngôn “rừng U Minh” của ông Hải

Sáng 28.9, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau xác nhận, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã gửi văn bản xác minh câu nói “không biết luật thì về U Minh mà sống” của ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM.

Nóng 24h qua: 2 cô gái kêu sợ khi bị "đẩy" vào trung tâm xã hội - 2

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ có văn bản phản hồi về phát ngôn của mình cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, ngay sau khi phát ngôn này được báo chí đăng tải, đã có nhiều ý kiến trái chiều về cuộc trao đổi giữa ông Đoàn Ngọc Hải với tài xế lái xe vi phạm trật tự đô thị, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến người dân Cà Mau nói chung, người dân U Minh nói riêng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị ông Hải phản hồi về phát ngôn của mình để, để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau định hướng dư luận xã hội.

Tới chiều 28.9, ông Huỳnh Thanh Hải, Bí thư Quận ủy quận 1, TP.HCM cho biết, đã gửi thư xin lỗi đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau và huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) vì phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải.

Theo thư xin lỗi, phát biểu của ông Đoàn Ngọc Hải có thực nhưng là sự lỡ lời, không xuất phát từ suy nghĩ của ông Hải hoặc tập thể quận 1 về bất kỳ so sánh, đánh giá nào có tính hạ thấp địa phương bạn.

Xác định nơi bán tờ vé số Vietlott trúng hơn 112 tỉ đồng

Giải jackpot trị giá hơn 112 tỉ đồng của xổ số Vietlott đã chính thức có chủ sau kỳ quay 186, tuy nhiên chủ nhân của tấm vé may mắn vẫn chưa lộ diện. Song theo thông tin mới nhất từ Vietlott, công ty này đã xác định được nơi phát hành vé trúng giải là tại một điểm bán trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nóng 24h qua: 2 cô gái kêu sợ khi bị "đẩy" vào trung tâm xã hội - 3

Kết quả kỳ quay 186 với bộ số trúng giải đặc biệt là 10 - 19 - 33 - 34 - 35 - 45.

Cũng theo thông tin ghi nhận trên hệ thống bán vé của Vietlott, tờ vé nói trên chỉ có 1 bộ số duy nhất do máy tính lựa chọn là 10 - 19 - 33 - 34 - 35 - 45, trùng khớp với bộ số của jackpot - Mega 6/45 kỳ quay 186. Vé được phát hành lúc 14h27 chiều 25/9.

Xuất hiện đoàn tàu đầu tiên chạy trên đường sắt trên cao ở Hà Nội

Ngày 28.9, ông Vũ Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông cho biết, sáng 28.9, Tổng thầu Trung Quốc đã chạy thử tàu công trình trên một số đoạn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) để khai thông đường ray, kiểm tra kết cấu hạ tầng đường ray.

Nóng 24h qua: 2 cô gái kêu sợ khi bị "đẩy" vào trung tâm xã hội - 4

Hình ảnh tàu công trình chạy thử trên  tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông sáng 28.9.

Hình ảnh một đoàn tàu công trình khiến nhiều người lầm tưởng, ban quản lý dự án đã cho chạy thử nghiệm đoàn tàu Cát Linh- Hà Đông.

Được biết, tàu công trình chạy thử từ ga Cát Linh đến ga đường Láng với vận tốc 5km mỗi giờ. Sau thời gian đó, tàu công trình tiếp tục chạy nâng tốc độ 10-20km mỗi giờ. Qua chạy thử ghi nhận tàu chạy êm, không rung lắc, ít có tiềng ồn của động cơ.

Bảo vệ bị tên cướp ngân hàng chĩa súng vào đầu nói gì?

Liên quan tới vụ cướp tại Ngân hàng Công thương – Chi nhánh KCN Hòa Phú (huyện Long Hồ, Vĩnh Long), anh Trần Bá Thịnh (35 tuổi, bảo vệ ngân hàng,  người trực tiếp đối mặt với tên cướp) cho biết bị tên cướp lấy súng chĩa vào đầu, khống chế mọi người lùa vào một góc.

Nóng 24h qua: 2 cô gái kêu sợ khi bị "đẩy" vào trung tâm xã hội - 5

Hình ảnh tên cướp ngân hàng được camera ghi lại

“Lúc đó tôi đang ngồi ở bàn bảo vệ thì có một người đàn ông cao hơn 1,65 mét bước vào, đầu đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay đeo găng đẩy cửa vào phòng giao dịch.

Tôi đi đến hỏi thì người này liền móc súng ra đe dọa, lùa tôi vào trong phía các nhân viên và khách hàng đang giao dịch và cấm gọi cảnh sát”, anh Thịnh kể lại.

Khi anh Thịnh có ý kháng cự thì tên cướp liền lên đạn nghe cái rốp, buộc anh phải làm theo, lùi vào phía trong quầy giao dịch.

Diễn biến bất ngờ vụ 2 cô gái bị ”đẩy” vào trung tâm xã hội

2 cô gái bị đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội vì không mang theo giấy tờ tùy thân đã có những chia sẻ sau khi được làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN