Những thảm họa TNGT trên thế giới năm 2012

Người dân thế giới vẫn chưa thể quên những vụ TNGT thảm khốc trong năm 2012 như tai nạn tàu Costa Concordia, Sukhoi Superjet 100, xe bus gặp nạn tại Thụy Sĩ...

Những vụ TNGT thảm khốc nhất năm 2012 không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng trăm người mà còn để lại nỗi đau vô bờ bến cho gia đình, bạn bè và những người ở lại. Cùng nhìn lại những "thảm họa" tai nạn giao thông trên khắp thế giới trong năm 2012 :

Thảm họa “Titanic thứ 2”

Đêm thứ 6 ngày 13/1/2012, con tàu du lịch Costa Concordia sang trọng đã bị đắm ở ngoài khơi vùng biển Giglio thuộc Italy chỉ sau vài giờ khởi hành. Nguyên nhân ban đầu được xác định của “thảm họa” này là do thuyền trưởng Francesco Schettino đã chủ quan khi điều khiển tàu đi quá gần đảo Giglio và đâm vào dải đá ngầm khiến nước tràn vào mạn trái làm tàu nghiêng về một bên. Hàng ngàn hành khách có mặt trên tàu đang chuẩn bị ăn bữa tối đã hoảng loạn, một số người đã nhảy xuống dòng nước biển lạnh giá để thoát thân. Vụ đắm tàu khiến 12 người chết, hơn 60 người bị thương và hàng chục người mất tích và được coi là thảm họa đường thủy tồi tệ nhất từ trước đến nay của Italia nói riêng và thế giới nói chung, được ví như thảm họa tàu Titanic II.

Những thảm họa TNGT trên thế giới năm 2012 - 1

Tàu Costa Concordia chở 3.200 hành khách (trong đó có nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em) cùng hơn 1.000 nhân viên đã rời cảng Civitavecchia lúc 7h tối 13/1/2012 để thực hiện chuyến du ngoạn 7 ngày trên Địa Trung Hải, dự kiến sẽ tới cảng Savona, Palermo, Cagliari, Palma, Barcelona và Marseille.

Thuyền trưởng tàu Costa Concordia bị bắt giữ về tội ngộ sát

Vào tháng 7/2006, tàu Costa Concordia chính thức được đưa vào hoạt động và được coi là chiếc tàu lớn nhất thời điểm đó với trọng tải 114.500 tấn. Tàu dài Costa Concordia do công ty Fincantieri (Ý) xây dựng dài 2.902 mét với tổng chi phí đóng tàu lên tới 569 triệu USD. Tàu có khả năng chở 3.780 hành khách, có 5 nhà hàng, 13 quán bar, 4 bể bơi lớn cùng nhiều khu spa, rạp chiếu phim, nhà hát, casino, sàn nhảy.

Tàu hỏa Argentina mất lái, 49 người thiệt mạng

Người dân Argentina vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất trong hơn 3 thập kỷ xảy ra vào ngày 22/2. Vào đầu giờ sáng, đoàn tàu chở hơn 800 hành khách chạy với vận tốc khoảng 20km/h đã không thể phanh kịp và đâm vào các thanh chắn của sân nhà ga Once, tại thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đoàn tàu chở quá trọng tải đã bị hư hỏng nặng phần đầu, toa tàu đầu tiên bị nghiền nát, nhiều toa tàu bị trật đường ray và nằm chồng lên nhau, thậm chí có toa trượt dài tới 6m và bẹp dúm.

Những thảm họa TNGT trên thế giới năm 2012 - 2

Ít nhất 49 người thiệt mạng (bao gồm 1 trẻ em) và 600 người khách bị thương, hơn 30 người mắc kẹt trong các toa tàu. Đây được coi là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử Argentina, chỉ đứng sau vụ tai nạn xảy ra năm 1970, làm 230 người thiệt mạng.

Xe bus Bỉ chở học sinh lao vào tường

Ngày 13/3, chiếc xe bus chở 52 người đang trên đường trở về Bỉ sau kỳ nghỉ trượt tuyết đã đâm vào tường trong đường hầm ở Sierre, thuộc bang Valais (Thụy Sĩ) khiến 28 người, trong đó có 22 trẻ em thiệt mạng, 24 trẻ em khác bị thương. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe bus chạy với vận tốc 100km/h và đã lật nhào sau khi đâm vào tường bê tông. Hơn 200 nhân viên và 8 trực thăng đã được huy động để làm công tác cứu trợ. Chiếc xe gặp nạn là 1 trong 3 chiếc xe do nhóm Công giáo thuê để chở các em học sinh tham gia kỳ nghỉ trượt tuyết tại khu Val d'Anniviers ở Sierre. Tuy nhiên, 2 chiếc xe còn lại đã về Bỉ an toàn.

Những thảm họa TNGT trên thế giới năm 2012 - 3

Hầu hết số người trên chuyến xe định mệnh là các em học sinh người Bỉ trong độ tuổi 12 tuổi đến từ trường tiểu học Stekske ở Lommel (gần biên giới Hà Lan) và từ trường Sint Lambertus ở Haverlee (gần thành phố Leuven). Vụ tai nạn được coi là thảm kịch lớn nhất đối với người dân Bỉ trong năm 2012.

Máy bay Sukhoi mất tích khi trình diễn

14h chiều ngày 9/5, máy bay Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) chở 45 hành khách đã cất cánh từ sân bay Halim Perdanakusuma, phía đông thủ đô Jakarta (Indonesia) để thực hiện chuyến bay trình diễn. Tuy nhiên, chỉ sau 50 phút cất cánh, chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 do Nga sản xuất đã đột ngột biến mất khỏi màn hình rada sau khi đâm vào vách núi Salak, thuộc vùng Bogor, Tây Java. Toàn bộ 45 người, bao gồm 8 người Nga, 1 người Mỹ, một người Pháp gốc Việt tên là Trần Nam và 35 người Indonesia trên máy bay đều thiệt mạng.

Những thảm họa TNGT trên thế giới năm 2012 - 4

SSJ-100 là loại máy bay chở khách tầm trung có giá khoảng 35,4-36,2 triệu USD/chiếc, có thể chở 75 đến 95 hành khách, với mục đích để khai thác cho những tuyến đường vận tải hàng không dài 3000-4.500 km. Đây sản phẩm máy bay thương mại đầu tiên của tập đoàn Sukhoi Nga vốn nổi tiếng về máy bay chiến đấu. Hãng Sukhoi đã lên kế hoạch bán tổng cộng 42 chiếc SSJ-100 cho các khách hàng tại Indonesia và màn trình diễn định mệnh hôm 9/5 là màn trình diễn thứ 3 tại Jakarta, nằm trong chuỗi các hoạt động chào hàng tại Indonesia.

Theo kết quả công bố mới đây, nguyên nhân vụ máy bay Sukhoi Superjet 100 của Nga bị rơi là do lỗi của phi công và hệ thống kiểm soát không lưu Jakarta hoạt động kém hiệu quả. Báo cáo điều tra cho thấy, hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên máy bay đã hoạt động tốt, 38 giây trước khi xảy ra vụ tại nạn, máy bay đã cảnh báo có núi phía trước, cảnh báo đã được lặp lại 6 lần nhưng phi công đã tắt hệ thống cảnh báo này vì cho rằng nó có vấn đề về cơ sở dữ liệu.

Xe bus chở hơn 100 học sinh Pakistan lao xuống khe núi

Ngày 27/9, chiếc xe bus chở hơn 100 học sinh (lứa tuổi 12-13) trên đường trở về sau chuyến tham quan du lịch Kallar Kahar và Khewea Salt Mines (Pakistan) đã bị trượt phanh, rồi lao xuống khe núi tại huyện Chakwal, thuộc tỉnh Punjuab, Pakistan. Vụ tai nạn khiến 30 trẻ em và 7 người lớn (trong đó có 2 giáo viên và 1 hiệu trưởng) thiệt mạng, 30 học sinh khách bị thương nghiêm trọng và 45 học sinh khác chỉ bị thương nhẹ.

Những thảm họa TNGT trên thế giới năm 2012 - 5

Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc là do chở quá số người quy định, mặc dù chiếc xe bus chỉ được cấp phép chở tối đa 70 người nhưng vẫn nhồi nhét tới 110 học sinh. Ngoài ra, hệ thống phanh xe có vấn đề nhưng tài xế đã phớt lờ lời nhắc nhở của hiệu trưởng.

Tàu hỏa đâm xe chở học sinh tại Ai Cập

Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 17/11 tại tỉnh Assiut, miền Nam Ai Cập làm 49 trẻ em thiệt mạng, 18 em khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt chở gần 60 em bé lứa tuổi từ 4 - 6 tới nhà trẻ bị tàu hỏa đâm và kéo lê gần 1km tại khu vực làng al-Mandara, huyện Manfaloot, tỉnh Assiut, cách thủ đô Cairo 350km về phía Nam.

Những thảm họa TNGT trên thế giới năm 2012 - 6

Tại hiện trường, chiếc xe buýt biến dạng hoàn toàn, nhiều toa tàu hỏa nằm lật ngang giữa đường ray cùng rất nhiều sách vở, cặp sách và tất trẻ em vương vãi khắp nơi. Nhiều người dân và gia đình các nạn nhân vô cùng bàng hoàng trước nỗi mất mát quá lớn đã quay sang đổ lỗi cho lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ GTVT và người đứng đầu cơ quan đường sắt Ai Cập đã nộp đơn xin từ chức chức lên Tổng thống Mohammed Morsi.

Xe bus lao xuống ao, 11 học sinh mẫu giáo Trung Quốc thiệt mạng

Vào đúng ngày giáng sinh, tại tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm 11 học sinh mẫu giáo thiệt mạng.

Những thảm họa TNGT trên thế giới năm 2012 - 7

Chiếc xe bus chở 15 em học sinh mất lái đã lao xuống hồ nước tại thành phố Quí Khê, tỉnh Giang Tây làm 3 em tử vong tại chỗ, 8 em tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu và 4 em khác trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, tài xế xe bus đã bị cảnh sát bắt giữ để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Minh (VOV Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN