DANH MỤC

Nhìn lại sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ đầu mùa ở Tây Bắc - 2

Nguyên nhân: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với xoáy thấp hoạt động mạnh nên từ ngày 23-26/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, gây ra lũ quét và sạt lở đất.

Nhìn lại sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ đầu mùa ở Tây Bắc - 3

Thiệt hại: Tính đến 16h30 ngày 1/7/2018, cụ thể:

1. Về người: 24 người chết gồm: Hà Giang 5 người; Lai Châu 16 người; Quảng Ninh 1 người; Lào Cai 1 người; Điện Biên 1 người.

- Người mất tích: Lai Châu: 9 người.

- Người bị thương: 18 người (Lai Châu: 17 người; Sơn La: 1 người).

2. Về nhà: Nhà bị đổ, cuốn trôi: 167 nhà; nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp 1.059 nhà; nhà bị ngập nước 1.891 nhà.

3. Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản: 997,99 ha lúa bị hư hỏng; 941,75 ha hoa màu bị thiệt hại; 766 con gia súc, 13.990 con gia cầm bị chết và 602,87 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính gần 530 tỷ đồng.

Video: Lũ quét ở Lai Châu

Nhìn lại sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ đầu mùa ở Tây Bắc - 4

Chiều 26/6, hai chiếc máy xúc cùng lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả mưa lũ thì bất ngờ một khối lượng đất đá trên ta-luy dương bất ngờ sạt xuống, cuốn theo hai chiếc máy xúc xuống vực sâu.

Được biết, vụ sạt lở trên xảy ra tại khu vực km 46 + 700 Quốc lộ 12, địa phận xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Với khoảng 5 vạn khối đất đá, hai chiếc máy và hai công nhân lái máy bị đẩy xuống vực sâu gần trăm mét và một chiếc máy bị vùi lấp hoàn toàn.

Tuy nhiên, theo những người dân chứng kiến, rất may hai công nhân lái máy xúc đã kịp thời nhảy ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

Video: Cận cảnh vụ lở đất kinh hoàng cuốn bay 2 máy xúc ở Lai Châu

Khoảng 14h chiều ngày 26/6, người dân thôn Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, Sìn Hồ, Lai Châu) phát hiện có vết nứt ở trên đồi trong bản.

Nhận thấy nguy hiểm, chính quyền xã Tả Ngảo đã chỉ đạo di dời toàn bộ 28 hộ dân với 162 người ra khỏi khu vực có vết nứt.

Đến khoảng 4h sáng ngày 27/6, nửa quả đồi phía sau thôn Sáng Tùng đã sạt xuống, vùi lấp toàn bộ 28 ngôi nhà.

Rất may do đã sơ tán trước đó nên vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc đã đẩy người dân vào cảnh “màn trời, chiếu đất”. Được biết, gần 2 tháng nữa khu tái định cư cho người dân mới hoàn thành. Hiện tại, người dân sẽ được hỗ trợ dựng nhà tạm để sinh sống.

Do mưa lớn kèm lũ ống xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc nên từ 0h00 ngày 24/6 đến 9h ngày 25/6 đã xuất hiện đợt lũ về các hồ chứa thủy điện khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, bao gồm Lai Châu, Sơn La, Bản Chát và Tuyên Quang.

Đặc biệt, lưu lượng nước về hồ thủy điện Lai Châu lúc 9h sáng 25/6 là 8115 m3/s. Trong thời gian tới, hồ Lai Châu sẽ vận hành xả lũ, lưu lượng xả dự kiến lớn nhất xấp xỉ 8000m3/s.

Thực hiện Quy trình điều tiết hồ chứa, thủy điện Lai Châu dự kiến sẽ vận hành mở từ 1 đến 5 cửa xả mặt và 2 cửa xả đáy vào lúc 13h00 ngày 25/6.

Tuy nhiên, sau đó do lưu lượng nước về hồ giảm, thủy điện Lai Châu chỉ mở 1 cửa xả mặt để xả lũ.

Khoảng 7h15 sáng 27/6, mưa lớn và xuất hiện lũ quét ở khu vực Trại giam Đồng Vải, thuộc xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) khiến một thiếu úy công an của trại giam bị cuốn trôi.

Nạn nhân được xác định là thiếu úy Nguyễn Đức Anh (SN 1992), quê quán tại huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương).

Đầu giờ sáng 27/6, sau khi dự giao ban ở đơn vị xong, thiếu úy Anh đi xe máy xuống khu vực canh gác phạm nhân. Tuy nhiên, khi đi qua đoạn đường tràn gần Trại giam Đồng Vải thì lũ quét bất ngờ đổ về cuốn trôi cả người và xe máy.

Sáng 27/6, anh Lò Văn Xanh (34 tuổi) rưng rưng nước mắt sau nhiều giờ dùng tay không đào bới, tìm kiếm trong đống đất đá ngổn ngang nhưng không tìm thấy thi thể vợ anh là Lò Thị Đấng và con trai Lò Văn Dũng (14 tuổi).

Anh Xanh kể, khoảng 14h30 chiều 24/6, khi anh đang bừa ruộng ở bản bên thì nhận được điện thoại của vợ báo mưa to, đất sạt vào mương dẫn, vợ anh nói anh về cùng hai mẹ con đào thông bùn đất.

Anh bảo vợ mưa to vào lán nghỉ, đợi mai anh về rồi 2 vợ chồng làm. Nhưng 1 tiếng sau, anh Xanh gọi lại đã không liên lạc được với vợ. Đến gần 16h chiều, anh Xanh nhận tin khu vực lán trại và ao ruộng của nhà bị đất sạt lở, vùi lấp vợ con.


Nhìn lại sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ đầu mùa ở Tây Bắc - 12

Content: Triệu Quang

Designer, Coder: Nãm Trung Nguyên

Thứ Hai, ngày 02/07/2018 11:30 AM (GMT+7)
Theo Triệu Quang - Trung Nam ([Tên nguồn])