Người Sài Gòn sắp thấy xe buýt điện trên đường phố

19 chiếc xe buýt điện chạy ở 3 tuyến khác nhau sắp được đưa vào vận hành ở TP.HCM.

Người Sài Gòn sắp thấy xe buýt điện trên đường phố - 1

Các xe buýt điện 12 chỗ ngồi sẽ sớm được đưa vào vận hành tại TP.HCM trong thời gian tới. (Ảnh minh họa: S.M Green Power)

Ngày 4.11, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương thực hiện đề án thí điểm vận hành 3 tuyến xe buýt điện do Sở GTVT đề xuất. Đây là loại xe 12 chỗ ngồi gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện, được phép hoạt động ở phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu thí điểm là để so sánh và phân tích, đánh giá các ưu, khuyết điểm giữa loại hình xe buýt truyền thống và xe buýt sử dụng năng lượng điện. Trên cơ sở đó, TP.HCM sẽ lựa chọn loại hình phương tiện phù hợp với cấu trúc đô thị đặc thù của thành phố, giảm ô nhiễm môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững hệ thống giao thông công cộng.

Trong quá trình triển khai, UBND TP.HCM giao Sở GTVT phân luồng giao thông hợp lý tại khu vực trước UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn, Q.1) cũng như giao lộ với đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường lân cận.

Theo kế hoạch, các tuyến xe này sẽ hoạt động từ 5h - 22h hằng ngày với giá vé từ 6.000 - 10.000 đồng/lượt. Ngoài ra, hành khách cũng có thể mua vé theo giờ hoặc thuê theo giờ.

Trong đó, tuyến số 1 chạy quanh khu trung tâm thành phố sẽ có 10 xe hoạt động liên tục, tuyến số 2 chạy ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7) sẽ có 4 xe, và tuyến số 3 chạy trên đường Hoàng Sa sẽ có 2 xe. Ngoài ra, mỗi tuyến sẽ có thêm 1 xe dự phòng, nâng tổng số xe buýt điện trong đợt thí điểm này lên 19 chiếc.

Trước TP.HCM, các thành phố lớn như Hà Nội, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng đã đưa xe buýt điện vào phục vụ du khách.

Lộ trình tuyến số 1:

Lượt đi: Công viên 23/9 -> Phạm Ngũ Lão -> Tôn Thất Tùng -> Lê Lai -> Hàm Nghi -> Hồ Tùng Mậu -> Tôn Đức Thắng -> Công trường Mê Linh -> Tôn Đức Thắng -> Nguyễn Huệ -> Nguyễn Thiệp -> Đồng Khởi -> Đông Du -> Hai Bà Trưng -> Nguyễn Siêu -> Thái Văn Lung -> Lý Tự Trọng -> Chu Mạnh Trinh -> Nguyễn Du -> Mạc Đĩnh Chi -> Lê Duẩn -> Thảo Cầm viên Sài Gòn

Lượt về: Thảo cầm viên Sài Gòn -> Lê Duẩn -> Công trường Công xã Paris -> Đồng Khởi -> Lê Thánh Tôn -> Nguyễn Huệ -> Tôn Đức Thắng -> Hàm Nghi -> Công viên 23/9.

Lộ trình tuyến số 2:

Có 3 lộ trình xuất phát, từ các đường Phạm Văn Nghị, Tân Phú và Hoàng Văn Thái đi qua nhiều tuyến đường ở Phú Mỹ Hưng và quay về điểm xuất phát.

Lộ trình tuyến số 3:

Chạy dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Điểm bắt đầu là bến thuyền nội đô tại phường Đa Kao, Q.1 và điểm cuối là bến thuyền nội đô tại P.7, Q.3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN