Người đàn ông tử vong sau khi đâm nhiều người khác

Đến trưa 26.7, đường số 20 thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn bị phong tỏa để cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng làm chết 1 người và bị thương 4 người xảy ra vào sáng cùng ngày.

Người đàn ông tử vong sau khi đâm nhiều người khác - 1

Người dân đứng theo dõi sự việc

Người tử vong được xác định là ông Võ Tánh (SN 1967, quê tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngụ tổ 5, đường số 20, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài).

Theo nhiều người dân địa phương, gia đình ông Tánh sống tại đây từ rất lâu. Khoảng năm 2011, khi Nhà nước giải tỏa đất để mở đường số 20, gia đình ông Tánh được bồi thường và được cấp một lô đất tái định cư. Phần diện tích còn lại do “siêu mỏng” nên ông Tánh không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó hàng xóm ông Tánh kiện tranh chấp phần diện tích “siêu mỏng” nêu trên và TAND thị xã Đồng Xoài xử ông Tánh thua.

Đến 5 giờ sáng 26.7, giữa ông Tánh và gia đình hàng xóm xảy ra to tiếng dẫn đến xô xát. Ông Tánh đã dùng dao chém 4 người. Trong quá trình ẩu đả, ông Tánh tử vong với vết đâm lòi ruột.

Nhiều người dân nhận định có thể vì uất ức do thua kiện chính mảnh đất của mình nên ông Tánh mới gây ra việc trên. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN