Nga: Người dân rao bán "thiên thạch"

Trong chuyến khảo sát khoa học ngày 17/2, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Liên bang Ural (Nga) đã phát hiện trong khu vực hồ Chebarkul 53 mảnh vỡ của thiên thạch đã nổ trên bầu trời khu vực Chelyabinsk.

Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích các mảnh vỡ tìm được và khẳng định chúng có nguồn gốc ngoài trái đất.

Nhà khoa học Viktor Grokhovsky quả quyết: “Chúng tôi khẳng định những mẩu đá chúng tôi tìm được trong khu vực hồ Chebarkul thực sự có tính chất của thiên thạch”. Đường kính của các mảnh vỡ này từ 0,5 đến 1 cm.

Nga: Người dân rao bán "thiên thạch" - 1

Một mảnh thiên thạch được tìm thấy

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết hồ Chebarkul chính là nơi thiên thạch rơi xuống. Ngoài ra, họ cho rằng phần lớn còn lại của thiên thạch rơi xuống ngày 15/2 này vẫn còn trong hồ Chebarkul.

Trong khi đó, theo trang web Moskovsky Komsomolets, người ta đang rao bán trên mạng các mảnh vỡ thiên thạch Chelyabinsk. Mỗi mẩu thiên thạch này được ra giá từ 3.000 rúp đến 100.000 rúp. Những người bán này sinh sống ở nhiều nơi khác nhau trong vùng Chelyabinsk và đều khẳng định những mẩu đá họ có đã rơi từ trên trời xuống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lục San (Người lao động)
Nổ thiên thạch ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN