Nga sẽ có chiến đấu cơ thế hệ 5 vào 2016

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 của Nga sẽ chính thức gia nhập Không quân nước này vào năm 2016.

Tổng thống Nga, Vladimir Putin ngày hôm qua (25/4) thông báo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 sẽ gia nhập Không quân nước này vào năm 2016. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo T-50 sẽ sẵn sàng cất cánh vào năm 2015.

“Máy bay chiến đấu  thế hệ thứ năm T-50 sẽ được sản xuất hàng loạt và chính thức hoạt động vào năm 2016”, Tổng thống Putin cho biết trong cuộc đối thoại trực tiếp với người dân vào ngày hôm qua.

Chủ tịch của tập đoàn United Aircraft Corporation, ông Pogosyan ngày 23/4 cho biết chiến đấu cơ thế hệ mới T-50 sẽ được thử nghiệm ở cấp quốc gia vào năm 2014.

T-50 được coi là máy bay chiến đấu chiến thuật tương lai của Nga. Mẫu chiến đấu cơ này thực hiện chuyến bay thử lần đầu tiên vào năm 2010 và chính thức ra mắt công chúng tại Triển lãm hàng không Moscow vào năm 2011.

Chiến đấu cơ T-50 được coi hạt nhân của phi đội máy bay chiến đấu tương lai của Nga. T-50 được thiết kế với công nghệ tàng hình, khả năng bay với tốc độ siêu âm và hệ thống điện tử hiện đại, bao gồm radar băng tần X.

Ấn Độ dự định sẽ mua một máy bay chiến đấu được sản xuất dự trên T-50 của Nga với tên là FGFA.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN