Nga chuẩn bị sơ tán căn cứ ở Syria

Sự kiện: Chiến sự Syria

Tư lệnh Hải quân Nga, Phó đô đốc Viktor Chirkov ngày 28/7 cho biết có thể sơ tán căn cứ tại cảng Tartus của Syria nếu tính mạng của các nhân viên Nga bị đe dọa.

Phó đô đốc Chirkov nói: “Nếu xảy ra tình hình khẩn cấp, chúng tôi sẽ sơ tán nhân viên của căn cứ” khi được hỏi quân đội Nga sẽ phản ứng thế nào khi căn cứ trên bị tấn công. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga tuyên bố sẽ giáng trả đích đáng các toan tính tấn công căn cứ ở cảng Tartus.

Trước đó, các nguồn tin của Hải quân Nga cảnh báo nước này đủ sức bảo vệ căn cứ ở cảng Tartus nếu quân nổi dậy lăm le “dòm ngó”. Tuyên bố này có sức nặng do Nga đang tập trận hải quân lớn trên Địa Trung Hải, không xa bờ biển Syria, với sự tham gia của 20 tàu chiến và nhiều tàu tiếp tế.

Nhiều hãng tin quốc tế suy đoán các tàu chiến này cùng lính thủy đánh bộ sẽ ra tay giúp Tổng thống Bashar al-Assad đáp trả quân nội dậy, nhưng Moscow đã bác bỏ hoàn toàn. Theo Nga, cuộc tập trận đã được hoạch định từ lâu và đội tàu trên sẽ không ghé căn cứ tại cảng Tartus.

Trong khi đó, Quân đội Tự do Syria (FSA) nhiều lần đe dọa tấn công tàu chiến của Nga neo trong căn cứ trên để trả thù việc Moscow bảo vệ chính quyền Damascus.

Nga chuẩn bị sơ tán căn cứ ở Syria - 1

Tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov đang tham gia tập trận không xa bờ biển Syria. Ảnh: Reuters

Căn cứ tại Tartus được thành lập vào thập niên 1970 trong nỗ lực khống chế ảnh hưởng của Israel ở Trung Đông của Liên Xô. Nó bị bỏ mặc trong những năm 1990, nhưng đến năm 2008, Moscow tái đầu tư vào cảng để tăng cường sự hiện diện trong khu vực. Hiện tại cảng có 50 thủy thủ và sĩ quan trông coi việc sửa chữa và tiếp tế cho các tàu chiến Nga ở Địa Trung Hải.

Cùng ngày 28/7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo sự hỗ trợ quốc tế cho lực lượng đối lập tại Syria sẽ dẫn tới tình trạng "đẫm máu hơn" và không thể có hy vọng về việc chính quyền Damascus chấp nhận nhượng bộ phe đối lập.

Theo ông Lavrov, "bi kịch" có thể xảy ra tại thành phố lớn thứ hai Aleppo và phe đối lập cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích phương Tây và các nước Ả Rập láng giềng đã khuyến khích, hỗ trợ và chỉ đạo cuộc xung đột chống chế độ tại Damascus.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tuyên bố Nga sẽ không tham gia vào vòng trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) chống Syria và sẽ không cho phép việc thanh sát các tàu mang quốc tịch Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Vy (Người lao động/Russia Today, Interfax)
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN