Nga bắt giữ gián điệp của CIA

Một điệp viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đội lốt nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đã bị bắt giữ vào ngày hôm qua 14/5.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã tiến hành bắt giữ Ryan Christopher Fogle, Bí thư thứ 3 của phòng Chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Moscow vì bị xác định là sĩ quan của CIA hoạt động đội lốt nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Moscow.

FSB đã công bố một bức thư bằng tiếng Nga được cho là của Fogle gửi cho một nhân viên tình báo Nga để thuyết phục làm điệp viên cho phía Mỹ.

“Chúng tôi sẽ gửi cho ông (bà) 100.000 USD để thảo luận về kinh nghiệm, kỹ năng và sự hợp tác. Ông (bà) có thể nhận được nhiều hơn nếu sẵn sàng trả lời một số câu hỏi cụ thể”, bức thư viết. “Với sự hợp tác dài hạn, chúng tôi sẽ trả 1 triệu USD/năm cùng với khoản thưởng cho những thông tin có giá trị".

Nga bắt giữ gián điệp của CIA - 1

Ryan Christopher Fogle bị bắt giữ tại Moscow

FSB cho biết, Fogle bị bắt khi đang mang theo 2 bộ tóc giả, 2 cặp kính, một tấm bản đồ của thành phố Moscow và một con dao gấp. Fogle cũng mang theo các thiết bị công nghệ đặc biệt, giấy viết hướng dẫn cho đối tượng định tuyển dụng và rất nhiều tiền mặt.

Sau khi bị bắt, Fogle đã bị đưa về trụ sở của FSB tại Lubyanka ở Moscow để xét hỏi trước khi được trao trả cho Đại sứ quán Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN