Một người nhảy từ tầng 6 Bệnh viện Bạch Mai

Một bệnh nhân đã nhảy từ tầng 6 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) xuống đất, tử vong.

Khoảng 14h chiều nay (20/12), tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã nhảy từ tầng 6 tự tử.

Một số người có mặt tại bệnh viện cho biết, nơi xảy ra vụ việc là tòa nhà thuộc khoa hô hấp của bệnh viện. Lúc đó khu vực này đang có khá nhiều người qua lại. Họ bỗng nghe một tiếng va đập mạnh. Mọi người nhìn lại, thấy một người đàn ông nằm úp mặt xuống đất.

Một số nhân viên đã nhanh chóng đến hiện trường và chuyển người đàn ông vào nhà xác.

Một người nhảy từ tầng 6 Bệnh viện Bạch Mai - 1

Vị trí nạn nhân rơi xuống

"Lúc đó, chúng tôi rất hoảng. Một vài người còn định đưa đi cấp cứu nhưng ông ấy đã chết.” -  một bệnh nhân tên Hòa nói.

Những người chứng kiến vụ việc nói rằng, người đàn ông tự tử cũng là một bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện. Người đàn ông quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là một giáo viên về hưu. Bệnh nhân mới nhập viện điều trị từ khoảng 2 – 3 ngày trước. Một số người còn nói rằng, trưa nay vẫn thấy bệnh nhân này ăn uống bình thường.

Công an quận Đống Đa và các lực lượng chức năng đã có mặt để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn - Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN