Một ngày sau khi U23 Việt Nam vào chung kết, giá vé chợ đen tăng gần 20 lần

Giá vé trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tại sân Mỹ Đình tăng chóng mặt sau khi U23 Việt Nam vượt qua bán kết.

Clip: Phe vé hoạt động nhộn nhịp sau khi U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết

Tối 19/5, đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Malaysia trong trận bán kết 2 môn bóng đá nam SEA Games 31. Trải qua 120 phút thi đấu căng thẳng, Tiến Linh là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 111, đưa U23 Việt Nam thẳng tiến vào chung kết.

Đối thủ của U23 Việt Nam là U23 Thái Lan. Đây là trận chung kết rất được người hâm mộ mong chờ. Trận chung kết diễn ra vào lúc 19h ngày 22/5 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Một ngày sau khi U23 Việt Nam vào chung kết, giá vé chợ đen tăng gần 20 lần - 1

Giá vé trận chung kết tại sân Mỹ Đình đang tăng cao chóng mặt

Giá vé trận chung kết tại sân Mỹ Đình đang tăng cao chóng mặt

Theo kế hoạch, từ ngày 15/5, Ban tổ chức đã mở bán vé trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Sẽ có 20.000 vé được bán bằng hình thức online, 20.000 vé còn lại là vé mời.

Giá vé trận chung kết được BTC niêm yết có 2 mệnh giá là 300.000 đồng và 500.000 đồng. Ở thời điểm đó, dù chưa biết U23 Việt Nam có vượt qua bán kết hay không nhưng toàn bộ số vé online đã bán hết chỉ sau vài giờ đồng hồ mở bán.

So với giá gốc, giá vé đã tăng lên 14-18 lần chỉ sau một ngày khi U23 Việt Nam vào chung kết

So với giá gốc, giá vé đã tăng lên 14-18 lần chỉ sau một ngày khi U23 Việt Nam vào chung kết

Ngày 20/5, ghi nhận của PV tại khu vực sân Mỹ Đình, chỉ một ngày sau khi U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết, dân phe vé đã hoạt động nhộn nhịp.

Trên đường Lê Quang Đạo, phía trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, khoảng 30-40 người đứng, ngồi la liệt trên vỉa hè, dưới lòng đường. Hễ có người đi qua là các phe vé lại ùa ra.

Thay vì rao bán vé trước, đa số các phe vé đều hỏi ngược người đi đường có vé bán không. Điều đó chứng tỏ, vé trận chung kết đang rất khan hiếm.

Các phe vé dự đoán, giá vé sẽ còn tăng cao nữa khi số lượng vé BTC bán ra có hạn

Các phe vé dự đoán, giá vé sẽ còn tăng cao nữa khi số lượng vé BTC bán ra có hạn

Để khảo sát giá vé, PV đã vào vai một người hâm mộ đang tìm mua vé. Một người phụ nữ cho biết, vé bán ở đây đa phần là vé mời (vé giấy) khu vực khán đài A, B chứ họ không mua bán vé online (mã QR).

Một cặp vé mời khán đài A, B hiện đang có giá dao động từ 14-18 triệu đồng tùy vào vị trí ngồi.

Khi PV chê đắt, người phụ nữ thanh minh: “Không đắt đâu em ơi. Bọn chị ở đây cũng mua đi bán lại, mỗi người chỉ có 1-2 cặp chứ không có nhiều đâu. Mai, ngày kia giá còn lên cao nữa”.

Người phụ nữ nói tiếp: “Em có nhớ năm 2018 không (chung kết AFF Cup 2018-PV), giá vé lên toàn hơn 20 triệu đồng/cặp bọn chị còn không có mà bán. Lần này gặp Thái Lan nên giá cũng không dưới giá đó đâu”.

Nhiều người hâm mộ ghé hỏi mua vé nhưng đều bỏ đi vì giá quá cao

Nhiều người hâm mộ ghé hỏi mua vé nhưng đều bỏ đi vì giá quá cao

PV quan sát một hồi lâu, chỉ lác đác vài người ghé hỏi mua vé nhưng đều bỏ đi khi nghe phe vé báo giá. Có một số người mang vé đến bán cho phe vé, giá bán được rao dao động từ 10-14 triệu đồng/cặp khiến chính phe vé cũng lắc đầu ngao ngán.

Nguồn: [Link nguồn]

Bố Tiến Linh chia sẻ về cuộc gọi của con trai sau trận U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia

Sau khi giành thắng lợi nghẹt thở trước đội tuyển U23 Malaysia, cầu thủ Tiến Linh đã gọi điện về cho gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Hồng Phú ([Tên nguồn])
U23 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN