Mở rộng điều tra vụ nổ nhà 10 người chết (Tổng hợp tin HOT 25/2)

Mở rộng điều tra vụ nổ nhà 10 người chết; Nhà giáo vùng khó khăn được thêm quyền lợi; Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc nhậm chức; Ông Ghennady Ziuganov được bầu lại làm Chủ tịch ĐCS Nga; Quốc hội Cuba bầu ban lãnh đạo khóa mới; Afghanistan chặn ý định đánh bom khu ngoại giao là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.

Mở rộng điều tra vụ nổ nhà 10 người chết: Sáng 24/2, một vụ tai nạn cháy nổ đã xảy ra tại 3 căn nhà ở hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TPHCM) làm 10 người thiệt mạng. Công an TPHCM đang nhanh chóng mở rộng điều tra vụ việc nghiêm trọng này. (Xem video)

Nhà giáo vùng khó khăn được thêm quyền lợi: Từ ngày 15/4 tới đây, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại trường chuyên biệt hoặc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng thêm những chính sách hỗ trợ. (Xem video)

Nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc nhậm chức: Sáng nay (25/2), Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc bà Park Geun-hye chính thức nhậm chức để trở thành Tổng thống thứ 18 của "xứ sở Kim chi" và là nữ Tổng thống đầu tiên của nước này. (Xem video)

Ông Ghennady Ziuganov được bầu lại làm Chủ tịch ĐCS Nga: Chiều qua (24/2), tại Đại hội lần thứ XV Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), ông Ghennady Ziuganov đã được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương KPRF. (Xem video)

Quốc hội Cuba bầu ban lãnh đạo khóa mới: Rạng sáng ngày 25/2 theo giờ Hà Nội, Quốc hội khóa 8 của Cuba đã tiến hành phiên họp toàn thể đầu tiên để bầu ban lãnh đạo Quốc hội và Hội đồng Nhà nước khóa mới. (Xem video)

Afghanistan chặn ý định đánh bom khu ngoại giao: Cảnh sát Afghanistan cho biết sáng 24/2, lực lượng an ninh nước này đã bắn hạ hai đối tượng có ý định đánh bom liều chết tại một khu vực an ninh cao ở thủ đô Kabul, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và phái bộ ngoại giao. (Xem video)

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN