Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa dông ập đến dịp cuối tuần

Sự kiện: Tin ngắn

Cuối tuần, các tỉnh miền Bắc đều tăng nhiệt, trời nắng nóng, trong khi đó, các tỉnh miền Nam giảm nhiệt đôi chút do xuất hiện mưa dông.

Miền Bắc nắng nóng, miền Nam mưa dông ập đến dịp cuối tuần - 1

Miền Bắc tăng nhiệt, có nắng dịp cuối tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (30/3), toàn miền Bắc tăng nhiệt từ 1-3 độ C. Trời có nắng từ sớm, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Nam Bộ sáng sớm nay có sương mù nhẹ, đến trưa chiều trời sẽ bừng nắng 26-29 độ, Hà Nội 28 độ C.

Về đêm và sáng sớm, toàn miền Bắc chỉ còn hơi hơi se lạnh với nền nhiệt phổ biến 20-23 độ C.

Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế trời nắng nhẹ 26-29 độ C, đêm se lạnh 20-23 độ. Trong khi đó các tỉnh Đà Nẵng – Bình Thuận nắng 28-31 độ ban ngày nhưng đêm chuyển mưa rào rải rác, trời mát mẻ 22-25 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay đều giảm nhiệt. Trong đó từ chiều nay, các tỉnh phía nam Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng xuống tới Nam Bộ sẽ chuyển mưa rào và dông. Mưa ập đến sau thời điểm oi nóng nên dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất khu vực Tây Nguyên hôm nay ở mức 27-31 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ. Tại Nam Bộ, cao nhất hôm nay không quá 34 độ, TP.HCM 33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 30/3 đến ngày 1/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc ngày 31 có mưa rào rải rác vào lúc chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 2-4/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 30/3 đến ngày 4/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, riêng ngày 31, vùng núi Việt Bắc có mưa rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 30-31/3, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 1-4/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 30/3 đến ngày 4/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên: Ngày 30- 31/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 1-4/4, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Ngày 30-31/3, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến dông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 1-4/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 30/3 đến ngày 4/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Miền Bắc mưa dông, miền Nam nóng như chảo lửa dịp đầu tuần

Đầu tuần, các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển mưa dông, trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng gay gắt lên đến 36-37 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN